Tuyển sinh vào 10 Hà Nội: Sốt sắng học thêm vì môn thi thứ tư

Mặc dù mới hết nửa học kỳ I nhưng với nhiều học sinh lớp 9, lịch học thêm đã kín đặc với 2, 3 ca trong một ngày để đối phó với 4 môn thi tuyển lớp 10 năm tới của Hà Nội.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội đến tháng 3-2019, Sở mới công bố môn thi thứ tư của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Đây được coi là cách thức chống học tủ, học lệch khi học sinh THCS có 11 môn học nhưng chỉ thị 4 môn.

Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, học sinh, điều này đang gây sức ép cho họ vì để đối phó với kỳ thi này. Theo đó, học sinh thay vì chỉ học thêm 2 môn Toán, Văn như các năm trước thì năm nay phải thêm hàng loạt môn khác.

“Các con quá vất vả, học thêm đủ các môn, rất tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức đi lại vì phải chờ đến tháng 3 sang năm mới biết được thi môn gì” - cô Nguyễn Mai Hương, phụ huynh học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội lo lắng.

Tuy nhiên, không  phải học sinh nào cũng chịu áp lực học thêm. “Con tôi chẳng đi học thêm. Các môn học cháu học đều. Làm bài tập theo sách giáo khoa và sách bài tập. Các bài khó quá trong sách bài tập thì đến lớp nhờ thầy hoặc bạn gợi ý để tự làm. Cháu chả có cuốn sách tự chọn hay nâng cao nào cả” - một phụ huynh chia sẻ.

Nhiều học sinh lớp 9 bận "bù đầu" với lịch học thêm kín tuần.

Có thể nói, tình trạng học để đối phó với kỳ thi đã thành thói quen khiến các bậc phụ huynh quá lo lắng, mong con chỉ tập trung vào môn thi để đạt điểm cao mà không thấy rằng việc học chất lượng, hiệu quả đều các môn mới là mục đích chính.

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (thời gian làm bài 60 phút) với nhiều mã đề thi. Thí sinh sẽ làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sẽ cố gắng để tới cuối tháng 10/2018 công bố đề tham khảo kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trên cổng thông tin điện tử của ngành và các phương tiện truyền thông để học sinh và phụ huynh được biết.

Theo thầy Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở dự kiến sẽ chỉ công bố đề tham khảo của môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.  Với môn Toán và Văn, mọi tiêu chí về kiến thức, hình thức, nội dung vẫn giữ nguyên nên giáo viên, học sinh có thể tham khảo theo đề thi của các năm trước.

Theo An ninh Thủ đô

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyển sinh vào 10 Hà Nội: Sốt sắng học thêm vì môn thi thứ tư tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.