
Trước khi trận chung kết diễn ra, phần lớn giới chuyên môn đều đánh giá cao U13 SLNA khi đã có 10 lần vô địch ở sân chơi này. Thế nhưng, bóng đá không có tính chất bắc cầu và mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra.
Bởi vì được đánh giá thấp hơn, nên U13 Nam Định đã nhập cuộc thoải mái, tự tin hơn. Trong khi đó, U13 SLNA có vẻ căng cứng hơn đối thủ. Mặc dù tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, thậm chí nếu các chân sút của đội bóng trẻ xứ Nghệ dứt điểm tốt, họ đã có thể sớm vươn lên dẫn trước đối thủ.

Tuy nhiên, trong một buổi chiều kém may mắn, những cú dứt điểm của hàng công U13 SLNA không thể xyên phá hàng phòng ngự của U13 Nam Định. Và cứ thế, các cơ hội mà đội bóng trẻ thành Vinh tạo ra được cứ trôi qua trong tiếc nuối. Trong khi đó, U13 Nam Định dù không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lối chơi chậm chắc của họ, đủ giúp đưa trận đấu đến loạt luân lưu định mệnh.

Bước vào loạt đấu súng căng thẳng, tâm lý căng cứng đã khiến cho các cầu thủ U13 SLNA thực hiện không thành công 3 quả penalty. Mặc dù thủ môn của U13 SLNA đã cản phá thành công 2 quả phạt đền, nhưng không thể giúp đội nhà tránh trận thua với tỷ số 2-3 trên chấm luân lưu.
Như vậy, U13 Nam Định đã có được chức vô địch đầu tiên tại sân chơi dành cho lứa tuổi U13 mùa giải thứ 28, năm 2025. Trong khi đó, U13 SLNA đã lỡ hẹn với ngôi vương thứ 11.

Kết thúc giải đấu, BTC giải đã trao chức Vô địch cho U13 Nam Định, giải Nhì thuộc về U13 SLNA. 2 đội bóng U13 SHB Đà Nẵng và U13 Haduhaco Hải Dương nhận đồng giải Ba. Ngoài ra, nhà tài trợ Động Lực trao giải Phong cách cho U13 Haduhaco Hải Dương. Bên cạnh đó nhà tài trợ Yamaha trao giải Phong cách cho tân vương U13 Nam Định.





Các danh hiệu cá nhân 1. Vua phá lưới: Trần Hồng Hải (U13 Quảng Nam – 5 bàn). 2. Cầu thủ xuất sắc nhất: Triệu Đinh Đăng (U13 Nam Định). 3. Thủ môn xuất sắc nhất: Phạm Hoàng Long (U13 Nam Định). |