U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở trận mở màn giải U23 châu Á

Đức Tuấn
U23 Việt Nam sẽ có màn so tài đáng chú ý với U23 Thái Lan ngay lượt trận đầu tiên của bảng C giải U23 châu Á 2022.

Kịch bản khó ai ngờ đã xuất hiện ở lễ bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2022. Theo đó, lá thăm đã đưa ba đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia nằm chung ở bảng C cùng với nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Kết quả bốc thăm này không khỏi khiến người hâm mộ liên tưởng lại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, giải đấu mà một loạt những đội tuyển Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Malaysia (thậm chí còn gồm cả Indonesia) cùng cạnh tranh vé đi tiếp với nhau.

U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở trận mở màn giải U23 châu Á - Ảnh 2
U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia nằm chung ở bảng C cùng với nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.

Việc gặp lại đội U23 của xứ Chùa Vàng cũng khiến NHM bóng đá Việt Nam lạc quan. Bởi trong quá khứ, các học trò của thầy Park đã tạo địa chấn khi hủy diệt "Voi chiến" với tỷ số 4-0 đầy thuyết phục cũng ở vòng loại U23 Châu Á. Điều đáng nói đó là giải đấu mà nếu không phải là chủ nhà đăng cai giải đấu, U23 Thái Lan đã phải chịu cảnh làm khán giả trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Nhưng không chỉ phải gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Thái Lan ở vòng bảng U23 châu Á 2022, các chàng trai của chúng ta còn sớm chạm trán các cầu thủ U23 xứ Chùa Vàng ngay lượt trận đầu tiên của bảng C diễn ra vào ngày 2/6 tới đây. Và 3 ngày sau đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc (ngày 5/6), trước khi bước vào trận đấu quyết định với U23 Malaysia ở lượt cuối (ngày 8/6).

U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở trận mở màn giải U23 châu Á - Ảnh 1
U23 Việt Nam gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Thái Lan ở vòng bảng U23 châu Á 2022.

Theo giới chuyên môn nhận định, ngoài U23 Hàn Quốc vốn quá mạnh so với phần còn lại thì tấm vé đi tiếp thứ 2 của bảng đấu sẽ là cuộc cạnh tranh của cả 3 đại diện Đông Nam Á. Chủ nhân của tấm vé thứ 2 vượt qua vòng bảng ở bảng C khả năng sẽ được lộ diện sau khi kết quả của trận ra quân giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được ấn định.

Nếu một trong hai đội giành chiến thắng trong trận đầu ra quân, khả năng đó sẽ là đội giành vé đi tiếp trong bối cảnh U23 Malaysia vẫn được xem là đội có thực lực thấp nhất. U23 Châu Á 2022 là lần thứ 4 liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U23 Châu Á. Thành tích tốt nhất của đội là giành ngôi Á quân giải U23 Châu Á 2018. Ở giải đấu năm 2016 và 2020, U23 Việt Nam đều không thể vượt qua được vòng bảng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở trận mở màn giải U23 châu Á tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác