U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U23 Myanmar, mở cửa vào Bán kết

Bảo Bối
Vào lúc 19h tối nay (13/5), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Myanmar từ chỗ được xem là một trong 2 đội “lót đường” của bảng A đã vươn lên ngôi đầu bảng với 2 trận thắng liên tiếp. Họ đánh bại U23 Timor Leste và U23 Philippines với cùng tỷ số 3-2, nhưng giờ sẽ là lúc độ khó tăng lên khi 2 đối thủ tiếp theo là đương kim vô địch và đương kim Á quân của đại hội.

U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U23 Myanmar, mở cửa vào Bán kết - Ảnh 1

Bất chấp kết quả tốt ở 2 trận đầu, U23 Myanmar vẫn ở thế bất lợi tại bảng A bởi họ đá liền 4 trận sau khi đã nghỉ lượt trận đầu tiên, tức 2 trận đấu gặp U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày với chỉ 1 ngày nghỉ cho các học trò của HLV Popov. Việc gặp cả 2 đội mạnh liền nhau là bài toán khó về thể lực cho U23 Myanmar, nhưng không còn là vấn đề cho U23 Việt Nam.

Đội chủ nhà đã không có được trạng thái sung sức nhất khi đối đầu U23 Philippines, nhưng HLV Park Hang Seo không còn phải lo lắng gì thêm khi ông đã vượt qua 2 trận đầu tiên trước những đối thủ khó và biết rằng toàn thắng các trận còn lại sẽ bảo đảm ngôi đầu cho U23 Việt Nam.

Việc có 5 ngày nghỉ cho trận này, kết hợp với thầy Park đích thân do thám đối thủ, có nghĩa kết quả thắng là kết quả duy nhất chấp nhận được cho trận đấu này.

U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U23 Myanmar, mở cửa vào Bán kết - Ảnh 2
U23 Việt Nam còn nhiều cơ hội để tự quyết vé đi tiếp bảng A

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ phải điều chỉnh nhân sự trước trận này, sau khi chứng kiến hàng tiền đạo U23 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều trước cầu môn Philippines trong khi các hậu vệ biên chơi không thực sự đạt yêu cầu. Hoàng Đức đã tập trở lại và đủ khả năng ra sân, nhưng nếu Hùng Dũng được đẩy lên cao để hỗ trợ cho hàng công thì thầy Park dự kiến sẽ chọn Hai Long hoặc Quang Nho để đá cùng Hoàng Đức ở hàng tiền vệ.

Trong khi đó U23 Myanmar đã ghi 6 bàn nhờ phong độ tốt của bộ ba Win Naing Tun, Htet Phyoe Wai và Myat Kaung Khant, trong đó Naing Tun đã ghi 2 bàn & 2 kiến tạo. Đối phó với hàng tấn công này sẽ là thử thách không dễ cho U23 Việt Nam bởi họ thường xuyên khoét vào khoảng trống đằng sau 2 hậu vệ biên nếu dâng cao tấn công, họ có tốc độ khá nhanh để tận dụng những khoảng trống này.

U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U23 Myanmar, mở cửa vào Bán kết - Ảnh 3
Đã đến lúc U23 Việt Nam phải tăng tốc vượt trội giành vé vào bán kết

U23 Myanmar đang có tâm thế chỉ cần hòa để có lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào bán kết, nên việc tìm ra bàn mở tỷ số sớm là rất quan trọng với U23 Việt Nam nếu muốn thắng. Thêm một thách thức nữa cho sự kiên nhẫn của các tuyển thủ, nhưng là một thử thách mà giờ họ đã sẵn sàng hơn.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam (3-5-2): Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Đô, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Xuân, Tiến Linh, Văn Tùng.

U23 Myanmar (4-3-3): Pyae Phyo Thu, Aung Wunna Soe, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Yan Kyaw Soe, Zaw Win Thein, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U23 Myanmar, mở cửa vào Bán kết tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!