Chiến thắng trước Hàn Quốc khép lại hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba. Đây là thành tích cao thứ hai của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục, sau ngôi á quân tại Thường Châu năm 2018.
Sau thất bại trước Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam chịu nhiều tổn thất về thể lực và lực lượng. Hai trụ cột hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh chấn thương và Phạm Lý Đức bị treo giò khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải làm mới đội hình, với 9 sự thay đổi so với trận trước đó.
Những gương mặt được trao cơ hội như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận hay thủ môn Cao Văn Bình đều để lại dấu ấn. Dù lép vế về thế trận và các thông số, U23 Việt Nam vẫn mở tỷ số ở phút 30. Từ pha bứt tốc bên cánh trái, Đình Bắc chuyền ngược để Quốc Việt khống chế một nhịp trong vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới Hàn Quốc.
Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 76 phần trăm và gia tăng sức ép trong hiệp hai. Phút 69, Kim Tae Won đi bóng từ rìa cấm rồi dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Việt Nam tái lập thế dẫn bàn bằng cú sút phạt trực tiếp của Đình Bắc. Bóng đi chìm, đập đất vào góc xa khiến thủ môn Hwang Jaeyun không kịp phản xạ. Đây là bàn thắng thứ 4 của Đình Bắc tại giải, nâng tổng số lần anh góp dấu giày vào các bàn thắng của Việt Nam lên con số 6.
Cuối trận, Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86 sau pha vào bóng bằng gầm giày. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam để Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, với pha dứt điểm cận thành của Shin Min Ha.
Trong hai hiệp phụ, Hàn Quốc dồn ép mạnh mẽ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam, nơi thủ môn Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc với 10 pha cứu thua. Trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.
Ở loạt đấu súng, U23 Việt Nam thực hiện thành công toàn bộ 7 lượt đá, trong khi Cao Văn Bình cản phá một cú sút của Hàn Quốc, giúp đội nhà giành chiến thắng 7-6.
Kết quả này giúp U23 Việt Nam lần đầu đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23 và trở thành đội thứ sáu - 2 lần giành huy chương U23 châu Á. Sau 3 tháng gắn bó, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu bằng tấm HC đồng, tiếp nối thành công sau tấm HC vàng SEA Games 33.













