UAE: Học sinh lớp 11 chế taọ thành công thiết bị giảm thiểu và giám sát khí thải xe hơi

Khiết Anh
Trước tình trạng môi trường đáng báo động như hiện nay, nam sinh Dishi Sharja (lớp 11) đã chế tạo thành công thiết bị giảm thiểu và giám sát khí thải xe cộ.

Dishi Sharja, học sinh của trường tư thục Delhi Sharjah, UAE cho biết thiết bị mà cậu chế tạo ra có hình dáng giống như ống bô xe máy. Thiết bị này được đặt vừa khít phía ông xả, tạo ra điện cung cấp cho xe vừa được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và gửi dữ liệu đến một ứng dụng thông minh.

Dishi Sharja dự định sẽ tử nghiệm mẫu của mình trên xe bus của trường DPS Sharjah trong vòng 3 tháng. Các thử nghiệm trên xe hơi của bố cậu bạn trước đó đã cho thấy lượng carbon-monoxide thải ra ngoài môi trường đã giảm khoảng 95%.

Dishi cũng cho biết thêm rằng cậu đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ và cả hai đang được xử lý.

Ở Delhi, ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn, rất nhiều người đã ngã bệnh vì những tác động xấu từ môi trường. Khi Dishi thấy điều đó, cậu đã nảy ra ý định thiết kế một sản phẩm có thể hút khói ô tô và san  xuất điện cùng một lúc.

Bằng cách kết nối với một ứng dụng thông minh, người dùng có thể nhìn vào điện thoại của mình để xem lượng khói phát ra từ chiếc xe. Ví dụ, nếu áp suất lốp quá thấp hoặc nếu động cơ không hoạt động tốt sẽ có nhiều khói bay ra hơn do động cơ phải làm việc nhiều hơn. Ứng dụng cũng cho người dùng thấy xe có điều gì không ổn để kiểm tra kĩ lưỡng hơn.

Theo chàng trai 16 tuổi, nếu sản phẩm được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì giá thành sẽ giảm đi đáng kể, chỉ vào khoảng 0,27 USD cho mỗi thiết bị được cài đặt. Tuy nhiên, Dishi cũng nói thêm rằng cần nhiều thời gian hơn để cải thiện những hạn chế để thiết bị đạt được hiệu quả tối ưu cùng giá thành hợp lý.

Chia sẻ về ước mơ của mình trong tương lai, Dishi mong muốn được học ngành cơ khí khi lên đại học và trở thành nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết UAE: Học sinh lớp 11 chế taọ thành công thiết bị giảm thiểu và giám sát khí thải xe hơi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.