Theo kế hoạch, trận Finalissima sẽ diễn ra tại sân Lusail ở Doha. Đây là sân vận động từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022, nơi Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu sau khi hòa 3-3 trong 120 phút.
Finalissima là trận đấu giữa nhà vô địch Nam Mỹ và nhà vô địch châu Âu. Lần này, Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha, trong trận đấu được chờ đợi có thể chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Lionel Messi và tài năng trẻ Lamine Yamal.
UEFA cho biết hiện chưa có phương án thay thế địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc tổ chức trận đấu tại Qatar dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tuần tới sau khi các bên liên quan tiếp tục đánh giá tình hình.
Cơ quan này cũng cho biết đang làm việc với ban tổ chức địa phương nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để trận đấu diễn ra thành công.
Qatar có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với UEFA trong nhiều năm qua. Chủ tịch CLB Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi, một nhân vật có ảnh hưởng trong bóng đá Qatar, hiện cũng là thành viên Ban chấp hành UEFA.
Trong trường hợp Doha không được đánh giá là địa điểm an toàn, trận đấu có thể được chuyển sang Tây Ban Nha hoặc một quốc gia châu Âu khác, nơi nhiều cầu thủ của hai đội tuyển đang thi đấu.
Finalissima lần đầu được tổ chức tại sân Wembley (London) vào tháng 6/2022, khi Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Italia.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Qatar đã thông báo tạm hoãn toàn bộ các giải đấu trong nước cho đến khi có thông báo mới do tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Ngoài trận Finalissima, Argentina cũng dự kiến có trận giao hữu với Qatar vào ngày 31/3.











