Vai trò của vốn tín dụng trong giảm nghèo bền vững

Đặng Huyền
Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã phát huy hiệu quả vai trò là “đòn bẩy” giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt các chương trình tín dụng chính sách, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 31/5/2025, tổng dư nợ cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn đạt 838,6 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch năm, tăng 392,7 tỷ đồng so với cuối năm 2020 (tăng 64,7%). Nguồn vốn này đã giúp người dân mua trên 15.000 con trâu, bò sinh sản; hơn 20.500 con gia súc, gia cầm; đầu tư sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, ngô… Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 25,37% năm 2011 xuống còn 10,86% năm 2024. Giai đoạn 2011–2024, đã có 12.717 hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

Vốn tín dụng giúp người dân đầu tư vào lao động - sản xuất, vươn lên thoát nghèo
Vốn tín dụng giúp người dân đầu tư vào lao động - sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Ông Đào Lương Hoa – hộ dân thôn Làng Làm, xã Kiến Thiết là một trong những người thụ hưởng nguồn vốn chính sách. Trước đây thuộc diện hộ nghèo, nhờ được vay 50 triệu đồng, ông đầu tư trồng 220 gốc chanh leo. Mỗi năm thu hoạch 4 đợt, mỗi đợt mang lại khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông đã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở chương trình cho vay hộ nghèo, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn còn triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng khác như: cho vay học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (giúp trên 1.000 học sinh theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp); chương trình nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn (trên 10.000 hộ dân được hỗ trợ làm công trình vệ sinh); cho vay giải quyết việc làm (hàng trăm lao động có việc làm ổn định, góp phần giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống như mộc, thủ công mỹ nghệ…).

Bà Ngô Thị Thúy Xuyến – Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn – cho biết, đơn vị luôn cam kết đồng hành cùng người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong bối cảnh địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, Ngân hàng CSXH sẽ tiếp tục duy trì mạng lưới giao dịch tại các điểm quen thuộc, đảm bảo người dân tiếp cận vốn thuận lợi, không bị gián đoạn. Mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn được giữ vững để phục vụ cộng đồng hiệu quả nhất.

Nguồn vốn tín dụng CSXH ở Yên Sơn thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
Nguồn vốn tín dụng CSXH ở Yên Sơn thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Sơn đã vinh dự được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tại Yên Sơn không chỉ góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống mà còn là công cụ quan trọng trong việc thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững. Đây chính là động lực để Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục nỗ lực, lan tỏa chính sách nhân văn, đồng hành cùng người dân trên hành trình giảm nghèo và phát triển.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vai trò của vốn tín dụng trong giảm nghèo bền vững tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.