VCK Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020: SLNA giành chức Vô địch sau trận thắng thuyết phục

Đội chủ nhà – Đương kim Vô địch Sông Lam Nghệ An đã thể hiện phong độ hủy diệt trong trận Chung kết trước đối thủ được đánh giá là mạnh của Giải năm nay là Haduwaco Hải Dương để năm thứ 3 liên tiếp lên ngôi Vô địch.

Có mặt theo dõi trận Chung kết và dự Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 có nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư – Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ – Trưởng ban Tổ chức, nhà báo Phan Việt Hùng – Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ – Phó Trưởng ban Tổ chức giải, nhà báo Nguyễn Trân Châu – Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ, Phó Chủ tịch thường trực LĐ Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, cô Trần Thị Mỹ Hạnh – Đại diện công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Tổng Giám đốc công ty CP Thể thao Động Lực Lê Văn Thành và Giám đốc công ty CP Nhi Đồng Đào Tiên Phong.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư – Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ – Trưởng ban Tổ chức phát biểu trong trận Chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha 2020.

Khán đài A còn có sự hiện diện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, Giám đốc Sở VH-TT Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cùng các lãnh đạo địa phương cũng như lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An.

Trận Chung kết diễn ra lúc 15h trên “chảo lửa Thành Vinh” giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất của Giải năm nay là U13 SLNA và U13 Haduwaco Hải Dương.

Những phút đầu trận Chung kết, với thể hình và nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ trẻ Hải Dương đã rất tự tin triển khai lối đá và gây ra khá nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trong một tình huống đá phạt cố định ở phút 16, trước áp lực băng vào của Vương Văn Tùng (19) đã khiến thủ môn Anh Chiến bên phía Hải Dương đã phạm sai lầm, đấm bóng không dứt khoát để bóng bay thẳng vào lưới, tỷ số là 1 - 0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Có được bàn thắng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An càng đá càng tự tin và chỉ ít phút sau bàn thắng mở tỷ số, tiền đạo số 1 của Sông Lam Nghệ An là Trần Quốc Hoà (10) đã có cú sút quyết đoán nâng tỷ số số lên 2 – 0, đây cũng là bàn thứ 7 của Quốc Hòa tại giải năm nay.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Vương Quốc Dũng (17) của Sông Lam Nghệ An cũng kịp điền tên mình vào danh sách ghi bàn để nâng nới rộng cách biệt lên 3 - 0.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Haduwaco Hải Dương vẫn không thể cải thiện được thế trận trong khi Sông Lam Nghệ An với lợi thế quá lớn từ hiệp 1 đã thoải mái triển khai ý đồ chơi bóng của mình. Không chỉ bảo toàn được cách biệt an toàn, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An còn có được thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 4 - 0 do công của hậu vệ Trần Công Đạt (3) từ một pha đánh đầu.

Đánh bại Haduwaco Hải Dương, đội bóng trẻ xứ Nghệ chính thức trở thành đội đầu tiên lập hattrick Vô địch tại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc. Đây cũng là lần thứ 8 giành ngôi vương của Sông Lam Nghệ An sau các năm 1997; 1998; 2003; 2013, 2014, 2018, 2019. Đây là một thành tích vô cùng tự hào của bóng đá xứ Nghệ và nền thể thao tỉnh nhà.

Ngoài chức Vô địch, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An còn giành thêm hàng loạt các danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất.

Đội hình xuất phát:

SLNA: (TM) Bảo Ngọc, Công Đạt, Minh Quân, Minh Hợi, Anh Dũng, Tấn Minh, Quốc Hoà, Quốc Dũng, Văn Tùng, Đắc Huỳnh, Nam Phong.

H. Hải Dương: (TM) Anh Chiến, Quang Linh, Hải Nam, Tiến Đạt, Tuấn Anh, Anh Tú, Công Hậu, Hoàng Nam, Xuân Thắng, Đức Độ, Đức Lương.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại trận Chung kết và Lễ Bế mạc mùa giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha 2020, khép lại một mùa giải thành công tốt đẹp. Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách do dịch bệnh COVID-19 gây ra, BTC Giải năm nay đã nỗ lực rất nhiều để mang đến cho thiếu nhi Việt Nam, những bạn nhỏ đam mê trái bóng tròn một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, an toàn và bổ ích.

Các giải thưởng tại VCK Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020

Đội vô địch: Sông Lam Nghệ An

Đội giải Nhì: Haduwaco Hải Dương

Đội giải Ba và phong cách (1): Hà Nội

Đội giải Ba và phong cách: Juventus Việt Nam

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Quốc Hoà (10) – Sông Lam Nghệ An

Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Quốc Hoà (10) – Sông Lam Nghệ An

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Bảo Ngọc (1) – Sông Lam Nghệ An

Đội hình tiêu biểu của VCK:

H. Hải Dương: Nguyễn Đức Độ (18), Hoàng Công Hậu (11), Phạm Anh Tú (9), Lương Anh Chiến (30)

Sông Lam Nghệ An: Trần Quốc Hoà (10), Vương Văn Tùng (19), Nguyễn Anh Dũng (7). Nguyễn Ngọc Bảo (1)

Hà Nội: Nguyễn Tiến Đạt (11)

Juventus Việt Nam: Lê Mạnh Đình (9)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.