Về với quê hương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính

TP
Sáng nay (16/6), nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh (15/6/1949-15/6/2024), đoàn đại biểu của Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tuổi nhỏ chí lớn tại xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tham dự đoàn công tác có bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư T.Ư Đảng - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; bác Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Uỷ viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ - Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính; anh Đặng Thành Huy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên; cùng đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, Huyện đoàn huyện Tuần Giáo, Ban Điều hành Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Các đại biểu dâng hương tại gia đình anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.
Các đại biểu dâng hương tại gia đình anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.

Thay mặt đoàn đại biểu, bác Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ, động viên thân nhân gia đình Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính có thêm nhiều sức khỏe, niềm vui để mọi người có thể thường xuyên tới thăm, thắp hương và tri ân gia đình có công với cách mạng, với đất nước.

Bác Trương Mỹ Hoa thăm hỏi bà Sùng Thị Pà (97 tuổi), chị dâu của anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.
Bác Trương Mỹ Hoa thăm hỏi bà Sùng Thị Pà (97 tuổi), chị dâu của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.

Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ A Dính (sinh ngày 12/9/1934, mất ngày 15/6/1949) là người dân tộc Mông, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là cán bộ Việt Minh của địa phương bị thực dân Pháp bắt và giam cầm tại nhà tù Sơn La, mẹ là cơ sở kháng chiến của địa phương và được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt đầu tiên (năm 1994).

Đoàn đại biểu thăm Nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính và tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Pú Nhung.
Đoàn đại biểu thăm Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính và tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Pú Nhung.

Từ nhỏ, Vừ A Dính đã tỏ ra là người thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn. Vừ A Dính sớm giác ngộ cách mạng và căm thù giặc Pháp xâm lược. 13 tuổi, anh trở thành đội viên liên lạc của đội vũ trang huyện Tuần Giáo, có nhiệm vụ vận động, giúp đỡ bà con các dân tộc ổn định cuộc sống, xây dựng các tổ chức đoàn thể cách mạng, bí mật tổ chức kháng chiến, đánh thực dân Pháp xâm lược. 

Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính đặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Pú Nhung.
Đoàn dành phút mặc niệm và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Pú Nhung.

Năm 1949, Vừ A Dính rơi vào ổ phục kích của giặc và bị bắt, dù bị tra tấn dã man nhưng anh không khai báo, không chịu khuất phục. Ngày 15/6/1949, Vừ A Dính đã anh dũng hy sinh khi chưa tròn 15 tuổi trong tư thế hiên ngang, không hề run sợ.

Từ ấy, bên bếp lửa hồng trong các gia đình người Mông, người Xá, người Thái khắp vùng Tây Bắc, người ta tự hào kể cho con cháu nghe về tấm gương hy sinh bất khuất của một "Cậu bé người Mông" ở Pú Nhung.

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh đã ghi nhận Vừ A Dính là một trong những thiếu nhi Anh hùng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đất nước. Tên của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính đã được đặt cho nhiều Chi đội, Liên đội và nhà trường trong cả nước.

Quỹ học bổng Vừ A Dính là Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số cả nước. Ngày 5/3/1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính chính thức ra mắt và trao học bổng cho 240 học sinh. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ mở rộng trên nhiều phương diện và tăng số lượng chăm lo học bổng thường niên cho đối tượng học sinh là con của lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển và con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động nổi bật của Quỹ học bổng Vừ A Dính gồm có: Học bổng Vừ A Dính và Học bổng của CLB “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”; các Dự án “Ươm mầm tương lai” tiếp nhận học sinh dân tộc thiểu số các tỉnh, thành trên cả nước có hoàn cảnh khó khăn về ăn ở, học tập tại các trường trong hơn 10 năm qua; Dự án “Chắp cánh ước mơ” hỗ trợ các em từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng tùy từng đối tượng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên; dự án “Mở đường đến tương lai” hỗ trợ một phần kinh tế tạo điều kiện giúp nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguy cơ bỏ học yên tâm cắp sách đến trường; dự án “Thắp sáng tương lai” xây trường và công trình nước sạch, làm cầu, làm đường phục vụ cho giáo dục vùng sâu, vùng xa, xây hỗ trợ nhà tình thương, tình nghĩa…

Quỹ trao Giải thưởng Vừ A Dính là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Vừ Anh Dính dành cho tuổi trẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Về với quê hương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thư kêu gọi Ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026

Bác Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026.

Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy được hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hợp tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, toàn diện cho thiếu nhi

Sáng 9/4/2026, tại TP. Hà Nội, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) với Viện Phát triển Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng các chương trình giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ em.