Loạt vé cuối kịch tính đến phút chót
Ở khu vực châu Âu, 4 suất play-off cuối cùng lần lượt thuộc về các đội tuyển: Bosnia & Herzegovina, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech.
Đáng chú ý nhất là thất bại của tuyển Italy. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng áo Thiên Thanh chỉ có thể hòa ĐT Bosnia sau 120 phút trước khi thua đậm trên loạt luân lưu. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Italy vắng mặt tại World Cup, một cú sốc lớn với bóng đá châu Âu.
Trong khi đó, tuyển Thụy Điển có màn “đòi nợ” tuyển Ba Lan bằng chiến thắng 3-2, còn đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt 24 năm chờ đợi bằng tấm vé trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. CH Czech cũng thể hiện bản lĩnh khi vượt qua tuyển Đan Mạch sau loạt sút luân lưu căng thẳng.
Play-off liên lục địa: Congo và Iraq hoàn tất danh sách
Hai suất cuối cùng được xác định ở vòng play-off liên lục địa. CHDC Congo đánh bại tuyển Jamaica sau hiệp phụ, qua đó trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1974.
Ở trận đấu quyết định còn lại, Iraq vượt qua Bolivia với tỷ số 2-1, trở thành đội bóng “chốt sổ” danh sách 48 đội. Đây cũng là đại diện châu Á thứ chín góp mặt, cho thấy sự mở rộng đáng kể của giải đấu.
Toàn cảnh vòng loại và những con số và bất ngờ
Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 quy tụ 206 đội tuyển thuộc 6 liên đoàn, với 898 trận đấu và 2.524 bàn thắng được ghi, trung bình 2,81 bàn mỗi trận.
Tiền đạo Erling Haaland trở thành Vua phá lưới với 16 bàn thắng chỉ sau 8 trận, thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng.
Giải đấu cũng chứng kiến nhiều “tân binh” lần đầu dự World Cup như Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan. Trong đó, Curacao gây chú ý khi trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt.
Ở chiều ngược lại, hàng loạt đội bóng tên tuổi phải dừng bước như Italy, Chile, Peru hay Ba Lan, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
World Cup 2026: Kỳ giải mang tính bước ngoặt
World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada, từ ngày 11/6 đến 19/7. Đây là lần đầu tiên giải đấu mở rộng lên 48 đội, thay vì 32 như trước.
Sự thay đổi này không chỉ mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới nổi, mà còn tạo ra cấu trúc giải đấu hoàn toàn khác biệt với nhiều bảng đấu hơn, nhiều trận đấu hơn và biên độ cạnh tranh rộng hơn.
Đương kim vô địch Argentina sẽ bước vào giải với tư cách đội cần bảo vệ danh hiệu, trong bối cảnh cục diện bóng đá thế giới đang dần dịch chuyển.
|
48 đội bóng tham dự World Cup 2026: CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama Châu Á (9 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Iraq Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (16 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Bosnia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc, Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (10 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana, CHDC Congo. |












