Xavi muốn bán De Jong để dồn tiền mua 'Vua Ai Cập' Mohamed Salah?

Tiên Võ
Tân HLV trưởng của Barcelona gây sốc khi có kế hoạch bán tiền vệ ngôi sao De Jong để chiêu mộ Mohamed Salah.

Báo chí Tây Ban Nha mới đây loan tin Xavi đang muốn thực hiện một "phi vụ" đầy táo bạo đó là bán Frenkie de Jong trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và đem về "siêu bom tấn" Mohamed Salah. 

Tân thuyền trưởng của Barca nhận thấy hàng tiền vệ của đội bóng dư thừa tài năng với Frenkie de Jong, Pedri, Nico, Gavi... Trong khi đó hàng tiền đạo lại đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng khi Aguero phải nghỉ đến hết năm vì bệnh tim, còn Luuk de Jong, Ansu Fati hay Dembele thì gặp các vấn đề về chấn thương và không hẹn ngày trở lại. Vì vậy, Xavi muốn bán bớt một cầu thủ ở tuyến giữa để mua về một cầu thủ tấn công. 

Trong số những ngôi sao ở hàng tiền vệ mà Barca đang có thì rõ ràng De Jong là cầu thủ có thể bán được giá nhất. Tờ El Nacional cho biết Xavi rất mến mộ tài năng của cầu thủ người Hà Lan nhưng vẫn phải "bấm bụng" bán De Jong để tăng cường ngân sách mua sắm. Ngôi sao 24 tuổi được định giá khoảng 70-80 triệu euro và đang là một "con hàng" được nhiều đại gia chú ý. Man City của Pep Guardiola hay Man United đều bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của De Jong. 

Xavi muốn bán De Jong để dồn tiền mua 'Vua Ai Cập' Mohamed Salah? - Ảnh 1
De Jong có thể phải "hi sinh" trong công cuộc xây dựng lại Barca của Xavi. 

De Jong được Barca đưa về Nou Camp vào mùa hè 2019 và kể từ đó đến nay tiền vệ này luôn chơi ổn định. Đội bóng của Xavi đã phải trả Ajax 75 triệu bảng để chiêu mộ De Jong vì vậy chắc chắn Barca sẽ không để ngôi sao này ra đi với giá thấp hơn. 

Theo tờ Daily Mail, Man United sẵn sàng trải thảm đỏ để đón De Jong về Old Trafford để chuẩn bị cho sự ra đi của Paul Pogba. Bên cạnh đó, Pep Guardiola cũng rất thích De Jong và muốn đưa cầu thủ người Hà Lan về Man City. Tiền bạc không phải là vấn đề với hai đội bóng thành Manchester, do đó Barcelona chắc chắn sẽ có được phí chuyển nhượng như ý nếu chia tay cầu thủ này.

Sau khi thu được khoảng tiền lớn từ De Jong, Xavi muốn chiêu mộ một chân sút đẳng cấp và Mohamed Salah là ứng cử viên sáng giá nhất. Theo El Nacional, nhà cầm quân 41 tuổi muốn có Salah "bằng mọi giá". Xavi xem "Vua Ai Cập" như là nền tảng trong cuộc "cách mạng" mà chiến lược gia này xây dựng tại Nou Camp. 

Chủ tịch Laporta cũng muốn sở hữu một cầu thủ đẳng cấp trong đội hình sau sự ra đi của Messi lẫn Griezmann trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, trở ngại cho Barca là Salah vẫn còn hợp đồng với Liverpool đến mùa hè năm 2023 và The Kop đang nỗ lực đàm phán để giữ chân tiền đạo này. Thế nhưng, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận bởi khúc mắc về lương thưởng.

Xavi muốn bán De Jong để dồn tiền mua 'Vua Ai Cập' Mohamed Salah? - Ảnh 2
Xavi muốn có sự phục vụ của Salah "bằng mọi giá". 

Trong trường hợp Liverpool không gia hạn thành công với Salah, ngôi sao người Ai Cập sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2023 và khi đó Barca sẵn sàng dang rộng vòng tay để chào đón Salah về Nou Camp. Vì vậy, đội bóng của Jurgen Klopp có nguy cơ mất trắng nếu không gia hạn hợp đồng với Salah. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xavi muốn bán De Jong để dồn tiền mua 'Vua Ai Cập' Mohamed Salah? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác