Tối 31/3, tuyển Việt Nam bước vào trận tái đấu với tuyển Malaysia với quyết tâm cao, không chỉ để giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định vị thế sau những tranh cãi ở lượt đi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép.
Phút thứ 6, lợi thế sớm đã đến. Từ một tình huống phạt góc, Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu hưng phấn, duy trì thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp một.
Trong khi đó, ĐT Malaysia tỏ ra bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Những pha lên bóng của đội khách thiếu sắc nét và dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam hóa giải. Đội chủ nhà thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Hoàng Đức có cú sút trúng cột dọc, cho thấy sự vượt trội rõ rệt về thế trận.
Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Phút 51, Nguyễn Xuân Son tận dụng tốt đường kiến tạo bên cánh phải, đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 8 phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với pha không chiến chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa trận đấu gần như an bài với cách biệt 3 bàn.
Dẫn sâu, tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm lại, ưu tiên kiểm soát bóng và giữ vững cấu trúc đội hình. Đội tuyển Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và có được kết quả ở phút 76, khi Endrick thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Trong những phút còn lại, tuyển Việt Nam giữ vững sự tập trung, không cho đối phương thêm cơ hội đáng kể nào.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1, khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận. Kết quả này không chỉ giúp đội đứng đầu bảng F một cách thuyết phục, mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đường phía trước.
Cú đúp của Xuân Son cùng màn trình diễn chắc chắn của toàn đội là tín hiệu tích cực, cho thấy tuyển Việt Nam đang dần ổn định và tìm lại phong độ cần thiết ở những giải đấu lớn.












