“Chiến thuật” sắp xếp nguyện vọng thông minh và những lưu ý giúp tăng khả năng đỗ Đại học

Thu Trà
Năm 2021 Quy chế tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi việc đăng ký ra sao, thay đổi nguyện vọng như thế nào để tăng tỷ lệ đỗ nhất có thể vẫn luôn là câu hỏi khiến nhiều học sinh hoang mang, lo lắng.

Nếu bạn còn đang băn khoăn về cách sắp xếp nguyện vọng, mốc thời gian, số lần thay đổi có thể tham khảo bài viết chia sẻ kinh nghiệm dưới đây để tránh sai sót đáng tiếc cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé! 

Hình minh họa

Sắp xếp nguyện vọng hợp lý

Theo các chuyên gia, dù được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng với các ngành khác nhau vào các trường đại học khác nhau là không cần thiết và không nên. Trong xét tuyển đợt 1 này, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký ở mỗi trường

Trước hết, thí sinh nên dành thời gian để suy nghĩ về việc mình thích ngành nào (căn cứ vào sở trường, cơ hội việc làm, năng lực học tập...). Ở đây, ví dụ bạn muốn theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh và mức điểm của mình khoảng 21 điểm cho tổ hợp A00.  Sau đó tìm hiểu ngành này có những trường nào đào tạo (chẳng hạn như ĐH Bách khoa HN, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương HN, Học viện Ngân hàng...)

Tham khảo điểm chuẩn 3-5 năm trước của ngành này ở các trường đó rồi khoanh vùng chọn ra một số trường phù hợp với khả năng của mình.

Ở bước viết nguyện vọng thì việc sắp xếp thứ tự là vấn đề rất đáng quan tâm bởi nó quyết định bạn sẽ học trường nào. Vì thế, ở bước này, thí sinh nên chia nguyện vọng làm thành 3 nhóm cao, vừa tầm, thấp hơn so với năng lực. Hãy sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

Hình minh họa

Sắp xếp nguyện vọng 1 là ngành/trường rất thích học và chắc chắn sẽ theo học nếu đỗ. Đừng để nguyện vọng "chắc ăn" lên đầu. Nhiều thí sinh rất thích một ngành nhưng vì quá lo sợ mà điền nó vào các nguyện vọng dưới. Đến lúc xét tuyển mới biết ngành đó điểm mình có thể đạt được thì không được xét do đã trúng tuyển các ngành học (dù thấp điểm hơn) phía trên. Như vậy sẽ đầy nuối tiếc.

Các nguyện vọng tiếp theo căn cứ vào sở thích, mức điểm và hãy đảm bảo có nguyện vọng "an toàn" để chắc chắn đỗ. Nhìn chung các thí sinh nên chọn nguyện vọng đều là những sở thích của mình. 

Khai đầy đủ thông tin để tránh mất điểm

Nhiều thí sinh ghi thiếu hoặc sai các thông tin trên bài thi gây mất điểm. Chẳng hạn thí sinh thường quên ghi tên, ghi sai số báo danh, mã đề thi,...chủ quan sau khi nhận được giấy thi không điền đầy đủ thông tin, mà để đến cuối giờ mới viết. Điều này dễ gây ra nhầm lẫn và thiếu sót.

Trước khi hết giờ làm bài, thí sinh phải chủ động kiểm tra lại các thông tin ghi đầy đủ chưa, sắp xếp bài thi và ghi thông tin cho chính xác. Các thí sinh cần đặc biệt lưu ý nêu xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ với học bạ THPT. Với các chứng chỉ quốc tế như ACT, SAT hoặc A-Level, thí sinh vẫn còn cơ hội để thi và cải thiện hơn mức điểm của mình. Do đó, bạn nên khai đầy đủ thông tin để hệ thống tự tính toán được điểm ưu tiên của thí sinh và quy đổi, đảm bảo quyền lợi, tránh mất điểm ưu tiên một cách đáng tiếc.

Những điểm lưu ý này được dựa trên cơ sở nghiên cứu quy chế xét tuyển đại học những năm trước. Chúc các sĩ tử 2k3 thành công, trúng tuyển vào ngành/trường thực sự yêu thích để có khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Sôi động ngày hội cờ vua vận động tại trường Tiểu học Phan Thiết

Sáng ngày 12/12, sân trường Tiểu học Phan Thiết (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) đã thực sự trở thành một “đấu trường trí tuệ - vận động” sôi động khi diễn ra hoạt động thi đấu giao hữu cờ vua vận động giữa 4 đội tuyển đến từ 3 trường tiểu học: Phan Thiết, An Tường và Hồng Thái.

Rèn kỹ năng sống - Hành trang vững vàng cho đội viên

Không chỉ học tốt kiến thức, đội viên trường THCS Võ Như Hưng (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) còn được rèn luyện nhiều kỹ năng sống bổ ích qua các buổi ngoại khóa và sinh hoạt chuyên đề. Những hoạt động này trở thành “trường học thứ hai”, giúp các bạn thêm tự tin, bản lĩnh và nhân ái.

Trường THCS Yên Sở tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh

Sáng 8/12, sau nghi thức chào cờ trang nghiêm đầu tuần, cô và trò trường THCS Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã tham gia chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề: “Thanh thiếu niên vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng – cần ngăn chặn từ gốc”.

Cùng học trò “Kiến tạo tương lai xanh”

Cuộc thi HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh” là sân chơi cho học sinh các cấp trên cả nước thể hiện ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.

Sân chơi nuôi dưỡng đam mê nhạc cụ cho học sinh

Thời gian qua, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, tại các phường và các nhà trường trên địa bàn TP. Hà Nội, cuộc thi Tài năng nhạc cụ đã được tổ chức, thu hút nhiều bạn học sinh có khả năng chơi nhạc cụ tham gia.

Trường THCS Nguyễn Như Uyên - Những bước tiến vững chắc trong năm học đầu tiên

Năm học 2025 – 2026, trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) bắt đầu hành trình đầu tiên với nhiều kỳ vọng và niềm tin. Ngay năm học đầu, nhà trường đã tạo dấu ấn với cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập cởi mở và nhận được sự đồng hành tích cực từ phụ huynh và học sinh.