Bắt cóc online - Đừng quên "bật" chức năng cảnh giác

PV
Ngày nay, mạng xã hội và Internet đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều bạn nhỏ. Nhưng “ngôi nhà” ấy cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ nếu bạn không cẩn thận, quyền riêng tư và sự an toàn của các bạn có thể bị xâm phạm.

Khi "dấu chân số" bị lộ

Đi học, chụp ảnh cho mạng xã hội (MXH) “ăn”; đi chơi cũng cho MXH “ăn” ảnh, thậm chí đi khám bệnh cũng không quên cho MXH hình ảnh cập nhật… Bạn nghĩ đơn giản, hành động này chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Tuy nhiên, điều bạn không ngờ tới là việc này đã vô tình tiết lộ tên trường, địa chỉ sinh sống, thói quen hằng ngày của chính bản thân mình. Những thông tin ấy chính là “dấu chân số” - dữ liệu mà kẻ xấu có thể lợi dụng để theo dõi hoặc lừa đảo.

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC (cầm hoa hàng đầu)
tại buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn học sinh
tại TP. Hồ Chí Minh.
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC (cầm hoa hàng đầu) tại buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn học sinh tại TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) – Giám đốc dự án “Chống lừa đảo” đưa ra cảnh báo: Sự bùng nổ của công nghệ như AI, DeepFake hay Chatbot khiến các chiêu trò lừa đảo và “bắt cóc online” ngày càng tinh vi hơn. Chỉ cần vài dữ liệu cơ bản, kẻ xấu có thể dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh hoặc video giả giống thật đến mức chính nạn nhân cũng khó nhận ra. “Hiện nay, những chiêu trò ngày càng diễn ra nhanh hơn, liên tục thay đổi, khó phát hiện hơn và gây áp lực tâm lý rất lớn cho nạn nhân, đặc biệt là các bạn nhỏ”, anh Ngô Minh Hiếu cho biết.

Làm gì để tự bảo vệ mình?

Theo chuyên gia Hiếu PC, các bạn nhỏ nên siết chặt bảo mật tài khoản mạng xã hội: đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp, không công khai email, số điện thoại hay địa chỉ trường học. Nhà trường nên tổ chức các buổi học định kỳ về an toàn thông tin, còn phụ huynh cần trò chuyện thường xuyên để các bạn chia sẻ khi gặp tình huống bất thường.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, chụp ảnh cùng các bạn thiếu nhi
khi tham gia sự kiện A80.
Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, chụp ảnh cùng các bạn thiếu nhi khi tham gia sự kiện A80.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, Cảnh sát khu vực phường Phương Liệt (Hà Nội) đưa ra lời khuyên: “Nếu gặp tin nhắn lạ, người lạ rủ gặp hoặc có hành vi đáng ngờ, các em cần báo ngay cho thầy cô, bố mẹ hoặc công an địa phương. Ngoài ra, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ miễn phí 24/7 nếu các em cần giúp đỡ”.

Với cha mẹ và thầy cô đồng hành, mỗi chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội thông minh, an toàn và tích cực. Giữ bí mật cho mình cũng chính là giữ an toàn cho bản thân – để mỗi cú nhấp chuột chỉ mang lại niềm vui và kiến thức bổ ích.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bắt cóc online - Đừng quên "bật" chức năng cảnh giác tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.

Bị nói xấu sau lưng - Bình tĩnh mới là đỉnh

Không ai thích nghe tin “người khác nói xấu mình” cả đúng không nào các bạn? Nhưng trong môi trường học đường, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, từ hiểu lầm nhỏ xíu đến lời đồn vô căn cứ về bạn. Nhưng… thay vì giận dữ hay buồn bã, hãy học cách ứng xử thông minh để không bị cuốn vào “drama” nhé!