“Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Bảo Bối
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cùng tham dự Chương trình có bác Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

a - Ảnh 4
Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.

a - Ảnh 2
Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình.

Đợt thi đua sẽ được thực hiện từ ngày 26/8/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được cơ bản kiểm soát trong phạm vi toàn quốc, với 04 nội dung thi đua trọng tâm của phong trào:

1) Thi đua triển khai toàn diện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

2) Thi đua phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên.

3) Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động.

4) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Đảng, Chính phủ.

Các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyến đầu trong thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các đội hình “Chốt giao thông - lưu thông hàng hóa”, đội hình “Phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm”; trực các chốt kiểm soát; hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly ... Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chăm lo việc học, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên trong điều kiện dịch bệnh.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tấm gương Tuổi trẻ dũng cảm, người tốt, việc tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội; nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay trong triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng khen thưởng các tập thể, đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia tuyến đầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh triển khai chương trình "Triệu túi an sinh"

Chương trình “Triệu túi an sinh” được triển khai từ ngày 20/8/2021 đến khi công bố hết dịch Covid-19 và được triển khai tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trước mắt tập trung tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19.

Chương trình hướng đến hỗ trợ người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng: người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng 1 triệu túi quà an sinh đến khi công bố hết dịch Covid-19. Mỗi “Túi quà an sinh” là túi lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần trị giá 250.000 đồng/túi hoặc “Túi thuốc an sinh” bao gồm thuốc cơ bản phòng chống Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Thư ngỏ ngày 20/8/2021, kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đồng hành trong chương trình “Triệu túi an sinh”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Chương trình của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Chương trình đã trao 11.400 Túi quà an sinh trị giá hơn 2,8 tỷ đồng đến 11.400 hộ gia đình khó khăn tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

a - Ảnh 1
a - Ảnh 3
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn đón nhận biểu trưng của đơn vị đồng hành cùng chương trình "Triệu túi an sinh"

Đối với mỗi đoàn viên, thanh niên cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang; tăng cường ý thức, trách nhiệm trong rèn luyện, nâng cao sức khỏe của bản thân; tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin tốt, câu chuyện đẹp trong công tác phòng, chống dịch; lên án các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận biển tượng trưng ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ủng hộ 50.000 Túi quà an sinh trị giá 12,5 tỷ đồng; Tập đoàn Novaland ủng hộ 20.000 Túi quà an sinh trị giá 05 tỷ đồng, Tập đoàn Bitexco ủng hộ 14.000 Túi quà an sinh trị giá 3,5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) ủng hộ 4.000 Túi quà an sinh trị giá 01 tỷ đồng, Trường Đaị học Y dược Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ 1.000 Túi quà an sinh trị giá 150 triệu đồng; Công ty Viễn thông Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 ủng hộ  1.000 Túi quà an sinh trị giá 250 triệu đồng, Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 8 ủng hộ 1.200 Túi quà an sinh trị giá 300 triệu đồng; Công ty truyền thông quảng cáo Dentsu Redder ủng hộ 1.000 Túi thuốc an sinh trị giá 150 triệu đồng, Công ty Cổ phần VTC group ủng hộ 1.000 Túi thuốc an sinh trị giá 150 triệu đồng; chương trình “Lạc quan vượt dịch - ở nhà vẫn vui” ủng hộ 800 Túi quà an sinh trị giá 200 triệu đồng. Tổng cộng nhận được 94.000 Túi quà an sinh và Túi thuốc an sinh với tổng trị giá là 23,3 tỷ đồng.

Cũng tại Chương trình, thay mặt các đơn vị đồng hành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng biển tượng trưng 20.000 túi quà an sinh trị giá 5 tỷ đồng cho người dân khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh thông qua đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận; trao tặng biển tượng trưng 61.400 túi quà an sinh trị giá 15 tỷ 350 triệu đồng cho người dân khó khăn tại tỉnh Đồng Nai thông qua đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh đoàn Đồng Nai tiếp nhận.

Anh Bùi Quang Huy trao biển tượng trưng hỗ trợ 61.400 túi quà an sinh trị giá 15 tỉ 350 triệu đồng cho tỉnh Đồng Nai và 20.000 túi quà an sinh trị giá 5 tỷ đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của các bác Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Toàn bộ “Túi quà an sinh” sẽ được các tỉnh, thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương trao trực tiếp đến người dân đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện theo các quy định về phòng chống Covid-19. Các Túi quà an sinh còn lại sẽ được trao tặng cho người dân khó khăn tại tỉnh Bình Dương, Long An và các tỉnh, thành đang phải thực hiện giãn cách xã hội.

a - Ảnh 5

Cũng tại chương trình, Hoa hậu Hen Nie, xúc động khi được tham gia Đại sứ Chương trình. “Dịch bệnh Covid-19 đang đẩy nhiều người dân vào tình thế khó khăn, mất nguồn thu nhập, rất cần sự chung tay san sẻ kịp thời. Các bạn ơi, Hen tin rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Với tinh thần "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", Hen và các bạn hãy tham gia ủng hộ cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để khẩn trương mang Triệu Túi An Sinh gửi đến cho đồng bào cả nước nhé. Triệu túi an sinh là triệu câu chuyện, triệu niềm hy vọng được thắp lên, để không ai bị bỏ lại phía sau” – Hen Nie kêu gọi.

Dịp này, Chương trình “Triệu túi an sinh” đã ra mắt Cổng ủng hộ trực tuyến: https://trieutuiansinh.doanthanhnien.vn để các tổ chức, cá nhân dễ dàng ủng hộ, đồng hành cùng Chương trình.

a - Ảnh 6
Giao diện trang chủ trieutuiansinh.doanthanhnien.vn

 

Chương trình 'Triệu túi an sinh' của T.Ư Đoàn được Thủ tướng hoan nghênh

Văn phòng Chính phủ mới đây đã cho hay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự hoan nghênh T.Ư Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình "Triệu túi an sinh" tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg..

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế để tổ chức tiêm vắc xin và xét nghiệm cho lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.