128 thí sinh xuất sắc tham dự Chung kết cuộc thi “Giao thông học đường”

hueanh
“Giao thông học đường” là sân chơi dành cho học sinh THCS và THPT tìm hiểu kiến thức và kỹ năng về văn hoá tham gia giao thông. Vào ngày 20/5, 128 thí sinh sẽ thi đấu trực tiếp trong vòng thi Chung kết toàn quốc tại Hà Nội.

Chỉ còn vài ngày nữa, Chung kết cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018 sẽ chính thức diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội). Đây là chương trình được phối hợp tổ chức bởi Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Trailer Vòng Chung kết Toàn quốc Giao thông học đường năm học 2017 - 2018.

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được trên 1.057.995 thí sinh của cả 2 cấp học THCS và THPT đăng ký tham gia. Qua 2 vòng thi cấp trường và cấp tỉnh/thành phố, các gương mặt xuất sắc đã lộ diện và trực tiếp tranh tài trong vòng thi chung kết hạng toàn quốc tại Hà Nội. Những con số hết sức ấn tượng này đã chứng tỏ “Giao thông học đường” là cuộc thi thu hút được đông đảo thí sinh tham gia nhất trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ATGT đã được tổ chức từ trước tới nay.

Cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng và văn hoá tham gia giao thông cho học sinh THCS và THPT.

Tại vòng thi Chung kết, 128 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng sơ loại để chọn ra 12 thí sinh sẽ thi đấu trực tiếp trên sân khấu, đồng thời tìm ra 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 03 giải Nhì và 05 giải Ba cho mỗi cấp học. Ở chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ sử dụng máy tính và đường truyền Internet do ban tổ chức cấp.

Các thí sinh mùa trước tranh tài trực tiếp trên sân khấu của cuộc thi.

Nội dung câu hỏi bao gồm: Kiến thức giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và văn hóa giao thông. Số điểm khi kết thúc bài thi sẽ là căn cứ để xếp hạng. Số điểm tối đa cho mỗi lần thi là 320 điểm đối với THCS và 100 điểm đối với học sinh THPT. Trong trường hợp thí sinh có số điểm bằng nhau sẽ xét thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

Các thí sinh lọt vào vòng thi Chung kết toàn quốc sẽ nhận được những phần quà ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng Kỷ niệm chương cho 128 thí sinh tham dự vòng thi chung kết và 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 - 2018.

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 128 thí sinh xuất sắc tham dự Chung kết cuộc thi “Giao thông học đường” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.