14 địa phương cho học sinh đi học trở lại

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có 14 địa phương cho học sinh quay lại trường học.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ đến ngày 22/2, một số tỉnh, thành cho nghỉ đến hết tháng 2. 14 tỉnh, thành quyết định mở cổng trường, tổng vệ sinh phòng học, trang thiết bị cho học sinh đi học trở lại gồm Cà Mau, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế… 17 tỉnh cho học sinh quay lại trường học trong tuần tới gồm Quảng Nam, Hậu Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước…

Có 10 tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường đến ngày 28/2 gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Thái Nguyên, Bình Định, Điện Biên, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Long An. Nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian học sinh dừng đến trường, nhiều địa phương chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 17/2. Hà Nội đã yêu cầu các trường bố trí thời khóa biểu cho học sinh từ lớp 2 trở lên học trong ngày, ưu tiên học sinh lớp 1 học tối vì cần có phụ huynh kèm cặp, hướng dẫn.

(theo TP)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 14 địa phương cho học sinh đi học trở lại tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.