Thêm 18 học sinh mồ côi được nhận bảo trợ lâu dài

Nguyễn Thắm
Sáng 24/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên tổ chức lễ ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 18 trẻ mồ côi trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, đồng thời trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021–2026.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm cùng 39 trẻ mồ côi và gia đình.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Báo Thanh Niên trong việc triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” từ những ngày đầu đại dịch Covid-19. Với vai trò cầu nối, chương trình đã huy động sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, góp phần giúp trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và hướng tới tương lai.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Tôi rất mong Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy thế mạnh và uy tín của tờ báo, đặc biệt thông qua các kênh truyền thông uy tín của mình để làm nhịp cầu nối vững chắc, lan tỏa mạnh mẽ những hoàn cảnh khó khăn, kết nối các em với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Tiếp tục sứ mệnh nhân văn cao cả, giúp đỡ cộng đồng”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ về hành trình 5 năm triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ về hành trình 5 năm triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên xúc động chia sẻ về hành trình 5 năm triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Từ những ngày đầu đầy khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã trở thành nguồn động viên, giúp nhiều trẻ mồ côi vượt qua mất mát, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình đồng hành cùng chương trình giai đoạn 2021–2026.

Anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong chương trình giai đoạn 2021–2026.
Anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong chương trình giai đoạn 2021–2026.

Thêm những điểm tựa cho trẻ mồ côi

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động tại buổi lễ là hoàn cảnh của hai anh em Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi), quê ở Quảng Ngãi.

Chỉ trong chưa đầy 3 tuần vào tháng 8/2026, hai anh em lần lượt mất mẹ vì tai nạn giao thông và mất cha sau thời gian chống chọi với bệnh suy thận. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai em phải rời TP. Hồ Chí Minh trở về quê, sống nương tựa vào ông bà và người thân.

Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Quỹ Yêu thương và Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm đã quyết định nhận bảo trợ hai anh em đến năm 18 tuổi, đồng thời tiếp tục đồng hành nếu các em theo học bậc cao đẳng.

Đại diện Báo Thanh Niên, các đơn vị bảo trợ và gia đình ký thỏa thuận đồng hành lâu dài cùng trẻ mồ côi trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.
Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cùng đại diện các đơn vị bảo trợ và gia đình ký thỏa thuận đồng hành lâu dài cùng trẻ mồ côi trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 18 trẻ mồ côi, với tổng kinh phí được công bố gần 2,1 tỷ đồng.

Trong đó, 14 trẻ mồ côi do Covid-19 được các đơn vị, cá nhân nhận bảo trợ, gồm Quỹ Bông Hồng Nhỏ, Công ty Viet Cema, Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo, bà Phạm Viết Lan Anh và tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên.

Bên cạnh hai anh em Huy và Đạt, chương trình còn kết nối Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc Thịnh nhận bảo trợ hai anh em Vũ Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2014) và Vũ Nguyễn Gia Long (sinh năm 2016), ở phường Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, đến năm 18 tuổi. Cha của hai em qua đời vì tai nạn giao thông khi làm nghề xe ôm công nghệ, để lại người mẹ chăm sóc ba con nhỏ.

Tiếp nối hành trình 5 năm yêu thương

Cũng tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã trao học bổng cho 21 trẻ mồ côi với tổng trị giá 150 triệu đồng. Ngoài học bổng, các em còn được nhận ba lô và dụng cụ học tập, tiếp thêm động lực trên hành trình đến trường.

Trong khuôn khổ chương trình, 39 trẻ mồ côi được Phòng khám Maple Healthcare và Nha khoa Westcoast tổ chức thăm khám sức khỏe răng miệng, cột sống và bàn chân bẹt. Các đơn vị này còn dành tặng thẻ điều trị với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho gần 500 trẻ mồ côi thuộc chương trình.

Anh Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên mồ côi từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), với tổng trị giá 150 triệu đồng.
Anh Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên mồ côi từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Được Báo Thanh Niên khởi xướng từ tháng 9/2021, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” ban đầu tập trung hỗ trợ những trẻ em mất cha, mẹ vì đại dịch Covid-19. Sau 5 năm, chương trình tiếp tục mở rộng hoạt động bảo trợ tới những trẻ mồ côi do thiên tai, tai nạn giao thông, bệnh tật và các hoàn cảnh khó khăn khác.

Đến nay, chương trình đã huy động tổng nguồn lực gần 79 tỷ đồng, trao học bổng và hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi, đồng thời bảo trợ dài hạn đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ.

Những thỏa thuận bảo trợ được ký kết không chỉ giúp các em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường mà còn mang đến sự động viên, sẻ chia sau những mất mát lớn lao. Với sự đồng hành của cộng đồng, các em có thêm điểm tựa để vững bước trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thêm 18 học sinh mồ côi được nhận bảo trợ lâu dài tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Chọn môi trường không khói thuốc vì sức khỏe, vì tương lai

Ngày 17/10/2026, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Tối 17/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bác Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.