15 % học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ đi học bằng xe buýt

Phan Thoa
Mục tiêu TP Hồ Chí Minh đề ra đến năm 2020 có 15% số lượng học sinh đi học bằng xe buýt. Tuy nhiên, năm 2017, thành phố chỉ có 123 trường tham gia, với gần 36.700 học sinh đi xe buýt, đạt 90% chỉ tiêu cho cả năm.
Mục tiêu được liên Sở Giao thông Vận tải, GD&ĐT và Tài chính thống nhất trong cuộc họp mới đây về việc tổ chức đưa đón học sinh trên địa bàn TPHCM là 15 % học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ đi học bằng xe buýt.
 
Để thực hiện được mục tiêu đề ra, năm 2018, 3 sở đề xuất tăng mức trợ giá xe buýt, tăng lượt đưa đón xe buýt trong ngày ở các huyện ngoại thành.
 
Theo lãnh đạo 3 sở trên, hiện công tác đưa đón học sinh bằng xe buýt tại TP Hồ Chí Minh vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần được chấn chỉnh, nhất là về chất lượng xe buýt, thái độ phục vụ của nhà xe và mức trợ giá thấp. 
 
 
                                                                                             Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Đồng thời, cần đa dạng hóa mô hình đưa đón, nâng cao chất lượng xe buýt, chấn chỉnh thái độ phục vụ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền đến các trường và phụ huynh học sinh.

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, để có thể thực hiện việc đưa đón học sinh bằng xe bus cần rất nhiều điều kiện, trong đó điều kiện đầu tiên là phải có hệ thống xe bus mang tính thống nhất cho cả khu vực ngoại thành lẫn nội thành. Từ trước đến nay, xe bus tại TP.HCM hoạt động khá riêng rẽ và không mang tính kết nối.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 15 % học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ đi học bằng xe buýt tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.