Vào 18h48 ngày 31/1/2018, người dân Tây Mỹ, Canada, Thái Bình Dương, hầu hết lục địa Úc, Bắc Cực và một số khu vực tại Đông Á, Trung Á, trong đó có Việt Nam có thể nhìn thấy 3 hiện tượng siêu trăng, trăng máu, trăng xanh hội tụ. Đây là một hiện tượng đặc biệt hiếm có, chỉ xuất hiện 150 năm 1 lần.

Hiện tượng siêu trăng, trăng máu và trăng xanh trùng nhau sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2018; cũng chính là ngày rằm tháng Chạp. Vì vậy sự kiện "siêu trăng xanh máu" lần này càng trở nên hiếm có hơn.
Siêu trăng (super moon) là thời điểm Mặt Trăng tiến đến gần Trái Đất nhất đúng lúc trăng tròn, do đó Mặt Trăng trông lớn hơn bình thường khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với khi ở điểm xa Trái Đất nhất trong quỹ đạo. Theo CNN, siêu trăng lần này sẽ có kích thước gấp 3 lần so với thông thường.
Trăng xanh (blue moon) xảy ra khi có hai lần trăng tròn trong một tháng Dương lịch; lại trùng thời điểm siêu trăng, tạo nên hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Lần cuối diễn ra hiện tượng trăng xanh là ngày 30/12/1982.
Trăng máu (blood moon) là hiện tượng mặt trăng vào vùng bóng tối của Trái Đất và che mất nguồn ánh sáng Mặt Trời, khiến mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ hoặc cam.
Lần cuối xảy ra ba hiện tượng trên cùng lúc là ngày 31/5/1844. Như vậy, sau 174 năm chúng ta sẽ được chứng kiến cả ba hiện tượng thiên văn xuất hiện.
Tâm Tâm (tổng hợp)











