16 học sinh nhập viện sau khi ăn sáng ở căng tin trường

vuhien
Sau khi ăn uống ở căng tin của trường, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và đi cầu nhiều lần. Các bạn nhỏ đã được giáo viên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 15/12, tại trường tiểu học Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra ngộ độc thực phẩm làm 16 học sinh lớp 5 của trường phải nhập viện.

Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây đã tiếp nhận 16 bạn học sinh nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Các học sinh nhập viện cho biết buổi sáng đã ăn ở căng tin nhà trường các món bún, nui,  ở căng tin của trường học, còn một số mua xôi ở ngoài để ăn, có bạn thì uống sữa. Đến 10h thì xảy ra vụ việc. Bệnh viện đa khoa Dầu Giây phối hợp với các cơ quan chức năng lấy các mẫu thức ăn tại căng tin nhà trường để xét nghiệm xác định tìm ra nguyên nhân vụ việc này.



Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đang điều trị cho 16 học sinh có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.

Trưa cùng ngày, bệnh viện đa khoa Dầu Giây đã cử cán bộ phối hợp với các cơ quan liên quan xuống trường học lấy mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm, phân tích, làm rõ vụ việc.

Kim Hiền(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 16 học sinh nhập viện sau khi ăn sáng ở căng tin trường tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.