27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” 2022

Thanh Huyền
Sáng 29/10, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng Fanpage “Khăn quàng thắm mãi vai em” đã tổ chức trao giải cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” năm 2022 tại trường THCS Ngô Gia Tự (Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Tham dự lễ tổng kết có: Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Uỷ viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ - Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” - Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ; Nhà giáo Nghiêm Thuý Châm - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự (Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nhà giáo Phan Thị Quỳnh Trang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng đại diện các nhà tài trợ, đơn vị và các cá nhân đoạt giải . 

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 1Tiết mục văn nghệ “Em yêu biển đảo Việt Nam” của đội văn nghệ trường THCS Ngô Gia Tự

Nhằm đánh dấu “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, kỷ niệm dấu ấn 10 năm hành trình nối biển và bờ - kết nối những tấm lòng, tình yêu dành cho biển, đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa, Hoàng Sa và Nhà giàn DK, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã phát động cuộc thi “Biển, đảo trong trái tim tôi”. Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam; góp phần khẳng định chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 5Các tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại lễ tổng kết

Để hưởng ứng và lan tỏa cuộc thi đến với các bạn thiếu nhi - những mầm non tương lai của đất nước, báo TNTP&NĐ - đơn vị thường trực của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng với Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em” quyết định tổ chức mini game “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em”.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp các bạn nhỏ thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của quân và dân đất liền, tình cảm yêu mến của thiếu nhi Việt Nam đối với biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK thân yêu. Thông qua cuộc thi, các bạn nhỏ có thể giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo quê hương; nét đẹp và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, của tình quân dân thắm thiết; nét đẹp lao động và tinh thần bám biển giữ đảo của ngư dân…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê cho biết: “800 tác phẩm dự thi là 800 bông hoa đại diện cho rất rất nhiều bông hoa, những tình cảm, sự yêu thương của các bạn học sinh dành cho 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Báo TNTP&NĐ hàng năm tổ chức rất nhiều cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng trên cả nước và nhận được nhiều sự quan tâm và hào hứng tham gia của các bạn nhỏ khắp mọi miền. Trong số đó, cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” là cuộc thi mang lại nhiều cảm xúc cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo bởi tình cảm của các bạn học sinh Việt Nam dành cho biển đảo là vô cùng thiêng liêng”.

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 4Nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại Lễ trao giải

“Hy vọng rằng, qua cuộc thi ý nghĩa này các bạn học sinh sẽ có cơ hội được học hỏi, hiểu biết hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ nơi biển đảo, nét đẹp lao động và tinh thần bám biển giữ đảo của ngư dân Việt Nam. Qua đó gửi gắm tình cảm của mình đến 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” – nhà báo Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh

Cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ ngày 27/7/2022 đến 2/9/2022, BTC đã nhận được gần 800 tác phẩm dự thi gửi về từ nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. 
 

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 2Bạn Võ Hoàng Lâm Phi (lớp 2A, trường Tiểu học Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đoạt giải Đặc biệt cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em”
 

Trên trang fanpage “Khăn quàng thắm mãi vai em” đã lựa chọn đăng tải 127 bức tranh, bài viết, video clip lọt vào vòng chung khảo để khán giả bình chọn. Kết hợp với điểm đánh giá của Ban Giám khảo, 27 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn ở hai hạng mục Viết và Vẽ  đoạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba. 
 

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 3Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi “Hoàng Sa – Trường Sa trong trái tim em 2022”

Thực hiện chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Báo TNTP&NĐ đã chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh "Thấy cô mến yêu 2022" nhằm  tôn vinh và tri ân tới thầy cô giáo – những người chèo lái con thuyền tri thức của bao thế hệ học sinh.

27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng sa - Trường sa trong trái tim em” 2022 - Ảnh 6

Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 3/2/2023.

Dự kiến sơ kết cuộc thi vào tháng 12/2022, Lễ Tổng kết và Trao giải vào dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 27 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim em” 2022 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.