573/579 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội thành lập ban bảo vệ trẻ em

Theo Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1,89 triệu trẻ em, trong đó có gần 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 45.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 30/30 quận, huyện, thị xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác trẻ em; 573/579 xã, phường, thị trấn có ban bảo vệ trẻ em. Việc thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em đến cấp cơ sở giúp trẻ em nhận được sự quan tâm đầy đủ, toàn diện hơn; số vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích giảm dần.

Năm 2020, toàn thành phố ghi nhận 1.171 trẻ em bị tai nạn thương tích, giảm 196 vụ so với năm 2019; hỗ trợ, can thiệp kịp thời 24 vụ việc liên quan đến trẻ em.

Năm 2021, các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác trẻ em, ban bảo vệ trẻ em, bảo đảm không để trẻ em nào trên địa bàn Hà Nội bị ở lại phía sau.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 573/579 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội thành lập ban bảo vệ trẻ em tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.