6 điểm mỗi môn trong học bạ, có cơ hội trúng tuyển nhiều trường đại học

Các ngành Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Marketing ở nhiều trường đại học tư tại TP HCM chỉ lấy điểm chuẩn học bạ 18.

Ngày 9/7, Hội đồng tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành công bố kết quả xét tuyển học bạ lớp 12 của 44 ngành. Ngành Y khoa lấy điểm cao nhất với điểm trung bình học bạ 8,5; Dược học 8; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 6,5. 39 ngành còn lại lấy điểm trung bình 6.

Với hình thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thang điểm 1.200), ngành Y khoa lấy 850 điểm, các ngành còn lại lấy 600 điểm.

Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn kết quả học bạ THPT theo tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong ba học kỳ (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ một lớp 12) hoặc tổng điểm 3 môn xét tuyển trong hai học kỳ lớp 12, cùng với điểm ưu tiên là từ 18 trở lên. Trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6 trở lên là thí sinh trúng tuyển.

Với hình thức xét điểm trung bình cả năm lớp 12, trường này cũng lấy từ 6 trở lên. Điểm trúng tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia là 400, áp dụng cho tất cả ngành.

Một số ngành tại nhiều đại học tư ở TP. Hồ Chí Minh chỉ lấy điểm chuẩn học bạ là 18 điểm

Năm nay, Đại học Văn Hiến tuyển 3.000 chỉ tiêu bằng nhiều hình thức: xét kết quả thi THPT quốc gia, học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực, xét tuyển và thi tuyển ngành thanh nhạc và Piano.

Tương tự, Đại học Quốc tế Hồng Bàng lấy mức 18-20 điểm xét tuyển trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp cộng với điểm ưu tiên cho nhiều ngành.

Mức 20 áp dụng cho ngành Dược học, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Mức 19 cho các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Các ngành còn lại như Công nghệ điện ảnh và truyền hình, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán... lấy mức 18.

Riêng hai ngành Dược và Giáo dục mầm non, thí sinh phải đạt học lực lớp 12 xếp loại giỏi; các ngành Giáo dục thể chất, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng học lực khá trở lên.

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cũng dành mức 18 xét tuyển học bạ lớp 12 cho nhiều ngành: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế. Nhiều ngành khác điểm chuẩn cao hơn, một số ngành điểm tiếng Anh nhân hệ số 2.

Năm nay, trường tuyển 2.580 trong đợt một theo hai phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (70%), còn lại dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Điểm chuẩn học bạ Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Trước đó, Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển học bạ THPT đợt một với 14 trong 31 ngành có mức 18.

Ngành Thanh nhạc, Piano (môn Năng khiếu nhân hệ số 2); Ngành Thiết kế Công nghiệp, Đồ họa, Thời trang, Nội thất (môn Vẽ năng khiếu hệ số 2); Ngành Kiến trúc (môn Vẽ mỹ thuật hệ số 2) đều lấy 24 điểm. Ngành Dược học có mức chuẩn cao nhất là 24, ngành Ngôn ngữ Anh lấy 26 (tiếng Anh hệ số 2).

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 6 điểm mỗi môn trong học bạ, có cơ hội trúng tuyển nhiều trường đại học tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việt Nam giành 21 huy chương Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26

Trong 24 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế - MIMC 2026, trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Tất cả học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đoạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Phối hợp liên ngành ngăn chặn bạo lực học đường

Theo báo cáo của ngành Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cơ bản được kiềm chế, giảm 17% số vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giảm 20,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Hàng vạn ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ cấp quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: "Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh"

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật là một trong các thước đo của ngành Giáo dục trong năm học 2026-2027.

Không lợi dụng giáo dục tăng cường để luyện thi

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.