9 học sinh huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng đoạt giải cao tại Festival Trạng nguyên Tiếng Anh

Thông tin từ phòng GD&ĐT Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: tại vòng Chung kết Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2020, huyện đã có 9 thí sinh xuất sắc giành giải thưởng.

Được Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, từ năm 2018 đến nay, “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc” đã trở thành một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho các bạn học sinh từ 7 – 12 tuổi yêu thích môn tiếng Anh trên toàn quốc.

Trong nhiều năm học qua, huyện Thạch Hà đã có nhiều học sinh tham dự và số lượng năm sau cao hơn năm trước. Vượt qua hơn 200 thí sinh, huyện Thạch Hà vinh dự có 9 học sinh tham gia và đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí đánh giá của Ban giám khảo về 4 kĩ năng Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết cùng kĩ năng thuyết trình và các hoạt động trải nghiệm.

Bạn Trần Phạm Hoàng Linh (lớp 5A5, trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà) là 1/20 thí sinh cả nước đạt được danh hiệu Trạng nguyên Tiếng Anh.

Nhờ khả năng sử dụng Tiếng Anh lưu loát, kĩ năng hợp tác tốt trong các hoạt động và cách ứng xử linh hoạt nên các thí sinh huyện Thạch Hà đã đạt được thành tích xuất sắc.

Trong đó: 1 bạn giành giành hiệu Trạng nguyên Tiếng Anh; 7 thí sinh đạt giải Trạng nguyên tích cực; 1 thí sinh đạt giải Trạng nguyên Tự tin.

Được biết, vòng chung kết Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc có 230 học sinh tham dự, trong đó, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 32 thí sinh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 9 học sinh huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng đoạt giải cao tại Festival Trạng nguyên Tiếng Anh tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này