90% dân số thế giới hít thở trong môi trường ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà
Mức độ ô nhiễm không khí vẫn luôn ở mức cao trên khắp thế giới. Theo báo cáo ngày 2/5/2018 của WHO cho thấy 9/10 người hít thở không khí có chứa chất gây ô nhiễm.

Tổng giám đốc WHO (Tổ chức Y tế thế giới), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe của tất cả chúng ta đặc biệt là những người nghèo. Không thể chấp nhận rằng có hơn 3 tỷ người trong đó hầu hết là trẻ em và phụ nữ đang hít phải loại khói độc hại do sử dụng bếp trong chính ngôi nhà của họ".

7 triệu người tử vong mỗi năm do hít phải khí độc

WHO ước tính có khoảng 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí, khí và hạt bụi sẽ xâm nhập sâu vào phổi, tim mạch, gây ra các bệnh như đột quỵ, tim, ung thư phổi, tắc nghẽn mạch mãn tính, nhiễm trùng đường hô hấp...

Theo WHO, nghiên cứu của họ tập trung vào các hạt bụi nguy hiểm có đường kính từ 2,5 đến 10 micromet (PM10), và các hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet (PM2.5).

 Trong năm 2016, Ủy ban Môi trường Mexico đã 10 lần ban bố lệnh báo động ô nhiễm tại thủ đô Mexico City.

Loại hạt li ti tồn tại trong không khí gồm có những chất như sulfat, nitrat và cacbon đen, được tạo ra chủ yếu bởi xe hơi và xe tải lưu thông trên đường, các nhà máy công nghiệp, nhà máy điện và nông nghiệp.

Đáng chú ý, hơn 90% trong số 7 triệu ca tử vong trên xảy ra ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình, chủ yếu ở châu Á và châu Phi.

Có khoảng 3 tỷ người (hơn 40% dân số thế giới) vẫn chưa được tiếp cận với các nhiên liệu và công nghệ bếp nấy ăn sạch trong gia đình. Nhiều nơi, họ sử dụng gỗ, phân khô hoặc than để nấu nướng và sưởi ấm, tạo ra bụi không khí trong nhà.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí. Ví dụ như Ấn Độ đã thực hiện dự án Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, hỗ trợ cho khoảng 37 triệu phụ nữ dùng năng lượng sạch trong gia đình. Thành phố Mexico đã cam kết tiêu chuẩn phương tiệu giao thông sạch sẽ hơn, chuyển sang xe buýt công cộng thay vì lái xe. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà khi mức độ ô nhiễm ngoài trời lên cao, lắp thiết bị lọc khí trong gia đình.

Ngọc Hà (Theo WHO)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 90% dân số thế giới hít thở trong môi trường ô nhiễm không khí tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc đêm và sáng se lạnh, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 19/10, Bắc Bộ có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Vùng núi có nơi lạnh dưới 21 độ C do ảnh hưởng không khí lạnh. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Những "dấu ấn lịch sử" Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 10/10/1954, Hà Nội rợp cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về. Hơn bảy mươi năm đã trôi qua, nhưng những địa danh từng chứng kiến giờ phút thiêng liêng ấy vẫn hiện diện giữa lòng Thủ đô. Mời bạn đọc cùng theo dấu những “nhân chứng lịch sử” để thêm tự hào và biết trân trọng hôm nay.

Lựa chọn sách giáo khoa, tiếng nói từ các nhà giáo

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới được áp dụng. Hằng năm, các trường học trên cả nước đều tiến hành đánh giá, lựa chọn các đầu sách, bộ sách giáo khoa sử dụng cho trường mình.