9x nổi tiếng nhờ biệt tài vẽ tranh truyền thần bằng bút bi

Vũ Hồng Loan
9X có tên Nguyễn Thế Vũ là gương mặt gây chú ý trên mạng thời gian gần đây bởi tài năng vẽ tranh truyền thần bằng bút bi sống động như thật.

Chân dung chàng trai Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1992, quê Quảng Bình) có niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Anh luôn ước mơ trở thành họa sĩ vẽ tranh chân dung.

Từ bé, môn Mỹ thuật là động lực để Vũ đến lớp. Không chỉ đam mê, chàng trai này còn tập tành vẽ vời và cho ra đời những tác phẩm đơn giản xuất phát từ trí trưởng tượng của mình.

Chưa tìm kiếm được cơ hội thể hiện và phát triển nên chàng trai này duy trì đam mê của mình suốt thời gian đi học.

Một năm trở lại đây, khi tình cờ vẽ bức tranh đầu tiên bằng bút chì kết hợp với bút bi, Vũ nhận thấy đam mê ngày nào trỗi dậy mạnh mẽ. Chưa kể việc dùng bút bi vẽ lên tóc khiến chàng trai này cảm thấy thu vị. Vũ quyết định theo đuổi thể loại truyền thần vẽ bằng bút bi từ ngày đó.

Đều đặn mỗi ngày, Vũ đều dành thời gian luyện vẽ, có hôm cầm bút nhiều quá đau mấy đầu ngón tay. Nhờ chọn dụng cụ vẽ khá phổ biến, dễ kiếm nên Vũ có thể thỏa sức sáng tác mọi lúc mọi nơi.

Chàng trai sinh năm 1992 chia sẻ: "Khó khăn nhất lúc vẽ bằng bút bi là không thể tẩy xóa hay chỉnh sửa. Thời gian thực hiện một bức tranh kéo dài khá lâu so với việc dùng bút chì. Đặc biệt, khi vẽ cần chính xác, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một nét sai có thể làm hỏng cả tác phẩm".  

Thông thường, một tác phẩm bằng bút bi được Vũ thực hiện trong 10 tiếng đồng hồ, chủ yếu vẽ người kết hợp với phong cảnh.

Vũ may mắn khi gia đình không cấm đoán việc cậu theo đuổi đam mê. "Mọi người tôn trọng quyết định của mình. Chỉ cần sắp xếp được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, không để ảnh hưởng đến sức khỏe là bố mẹ luôn ủng hộ", chàng trai 9X chia sẻ.

Đôi mắt là phần sáng tạo khó nhất để một bức tranh truyền thần thực sự sinh động và có hồn.

Một trong những bức chân dung bút bi thành công và ấn tượng nhất của chàng trai Quảng Bình.  

Tốt nghiệp ngành Kiến trúc, ĐH Duy Tân, Thế Vũ mong muốn có thể theo đuổi cùng lúc nghề liên quan đến kiến trúc và hội họa để thỏa mãn đam mê.  

Loan Vũ (Tổng hợp)

Theo: Tiin.vn 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 9x nổi tiếng nhờ biệt tài vẽ tranh truyền thần bằng bút bi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.