AFF Cup 2020: ĐT Malaysia khủng hoảng nhân sự trước trận gặp ĐT Việt Nam

Đức Tuấn
Tiến tới AFF Cup 2020 với vị thế là đương kim Á quân, hành trình của Malaysia trên đất Singapore được đánh giá sẽ là vô cùng khó khăn.

Tiến tới AFF Cup 2020 với vị thế là đương kim Á quân, hành trình của Malaysia trên đất Singapore được đánh giá sẽ là vô cùng khó khăn. Nhân sự là điều đáng khiến HLV Tan Cheng Hoe phải đau đầu giải quyết khi gồm quá nhiều những cái tên thiếu kinh nghiệm.

Ước tính, chỉ 11/24 cầu thủ Malaysia hiện tại là từng góp mặt ở sân chơi AFF Cup. Chưa hết, 6/11 người từng đá chính cho Malaysia ở trận gặp UAE (trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022) không có mặt ở Singapore vào lúc này. Ngay trước thềm trận ra quân gặp Campuchia, Malaysia còn nhận tin xấu khi ban tổ chức AFF Cup 2020 xác nhận 2 thành viên của đội tuyển mắc Covid-19.

ĐT Malaysia khủng hoảng nhân sự trước trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 3
Tuyển Malaysia đang ở thế khó trước AFF Cup 2020 do nhiều nhân sự quan trọng vắng mặt.

Những người này giờ sẽ phải cách ly y tế theo quy định. Thời gian ngồi ngoài của những cầu thủ này sẽ vào khoảng 10 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu ra quân của Malaysia gặp Campuchia vào ngày 6/12 cũng như màn đụng độ với nhà ĐKVĐ của giải, tuyển Việt Nam hôm 12/12.

Sự thiếu vắng của 2 cầu thủ trên khiến đội hình Malaysia ngày càng giảm sút chất lượng. Còn nhớ sau trận chung kết Cúp quốc gia Malaysia hôm 30/11 giữa Johor Darul Tazim và Kuala Lumpur thì 2 tuyển thủ Malaysia dính chấn thương nặng. Ngoài ra phải kể tới ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh cũng "bặt vô âm tín". Một loạt những cái tên tiềm năng đang chơi ở nước ngoài như Luqman Hakim Shamsudin (Bỉ), Junior Eldstal hay Dominic Tan (Thái Lan) sẽ hội quân muộn.

ĐT Malaysia khủng hoảng nhân sự trước trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 4
Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện được sức mạnh trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Nhưng dù có ít thời gian tập luyện cùng nhau, các cầu thủ Malaysia vẫn khẳng định vị thế với chiến thắng 3-1 trước Campuchia chiều 6/12. Safawi Rasid, Akhyar Rashid và Kogileswaran là những cái tên lập công cho Malaysia trước Campuchia. Đoàn quân của HLV Keisuke Honda chỉ có ở bàn gỡ ở những phút cuối trên chấm 11 m của Sath Rosib. ĐT Malaysia sẽ thi đấu trận tiếp theo trước đối thủ là ĐT Lào vào 16h30 ngày 9/12.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2020: ĐT Malaysia khủng hoảng nhân sự trước trận gặp ĐT Việt Nam tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác