Sống đẹp từ những điều bình dị, lan tỏa giá trị nhân văn của tuổi trẻ

TP
Không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, mỗi người trẻ đều có thể lan tỏa giá trị tốt đẹp bằng cách sống tử tế, có trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm tại chương trình Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Mỗi việc làm tử tế đều có ý nghĩa

Chiều 10/10/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Chương trình vinh danh 15 gương mặt trẻ có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Các đại biểu dự lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2026".

Tham dự chương trình có bác Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: "Các bạn có thể không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao. Nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của thanh niên và của cả xã hội”.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

Thông điệp ấy cho thấy sống đẹp không phải điều gì xa vời. Đó có thể là một hành động dũng cảm khi người khác gặp nguy hiểm, sự sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay những việc làm bền bỉ góp sức cho cộng đồng. Khi lòng tốt được thể hiện bằng hành động cụ thể, những điều tưởng chừng nhỏ bé có thể tạo nên thay đổi tích cực cho nhiều người.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sức mạnh của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những cá nhân riêng lẻ mà còn ở sự gắn kết và khả năng lan tỏa, để việc làm tốt trở thành thói quen, thành giá trị sống của đông đảo thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: "Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước”.

Những gương mặt được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Ra đời từ năm 2017, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những người trẻ có nghĩa cử nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, khuyến khích thanh niên sống có ích và có trách nhiệm với xã hội.

Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Các đề cử thuộc nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số và 6 cá nhân có tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu để trao giải thưởng năm nay.

15 câu chuyện, nhiều cách lan tỏa lòng tốt

Mỗi gương mặt được vinh danh mang đến một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng hành động vì người khác.

Đó là anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh từng tham gia các đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Myanmar năm 2025 và Venezuela năm 2026. Tại Myanmar, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Ở Venezuela, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị ảnh hưởng. Tinh thần trách nhiệm của anh không chỉ thể hiện trên bục giảng mà còn được chứng minh bằng hành động tại những nơi khó khăn.

Với anh Cà Văn Minh - Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, sống đẹp là kiên trì đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, đỡ đầu 25 học sinh, trong đó có 12 em mồ côi. Sự hỗ trợ ấy giúp các em có thêm điều kiện học tập và niềm tin vào tương lai.

Một nghĩa cử dũng cảm khác đến từ cô Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Khi một em nhỏ 2 tuổi gặp tình huống nguy hiểm, cô Hiền đã kịp thời lao ra cứu em và bị mất đi một chân. Hành động của cô là minh chứng xúc động cho lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của người giáo viên.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Sinh năm 2002, anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, dành sức trẻ cho nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh tham gia các dự án như “Alo Đom Đóm” hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện “Gánh sách về biển đêm” và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng. Từ những việc làm thiết thực, anh góp phần mang sự hỗ trợ đến với những người đang cần giúp đỡ.

Câu chuyện của anh Đinh Viết Tường truyền cảm hứng về nghị lực vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê. Mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Tường vẫn kiên trì với con đường nghệ thuật. Năm 2025, anh tham gia chương trình “Tân binh toàn năng” và vào Top 100; năm 2026, anh đảm nhận vai Nhân trong phim “Trại buôn người”. Trên mạng xã hội, kênh TikTok của Tường có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích. Qua hành trình của mình, anh lan tỏa thông điệp rằng sự khác biệt không phải là giới hạn ngăn mỗi người theo đuổi ước mơ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng. Anh còn xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển, mở thêm cơ hội học tập và trưởng thành cho những bạn nhỏ cần được hỗ trợ.

Một gương mặt khác là anh Nguyễn Duy Khánh, chiến sĩ biên phòng tại Lai Châu, được biết đến với hình ảnh "thầy giáo mang quân hàm xanh". Anh đã hướng dẫn hơn 5.000 người dân sử dụng thiết bị thông minh, Internet an toàn, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, góp phần giúp người dân tiếp cận những tiện ích của thời đại số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân được trao Giải thưởng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Tại chương trình, 15 cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TNHH TCP Việt Nam trao tặng. Những câu chuyện được tôn vinh không chỉ ghi nhận đóng góp của từng cá nhân mà còn gửi đến người trẻ lời nhắn nhủ: hãy bắt đầu sống đẹp từ chính những lựa chọn mỗi ngày, bởi sự tử tế khi được lan tỏa sẽ góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sống đẹp từ những điều bình dị, lan tỏa giá trị nhân văn của tuổi trẻ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác quốc tế và những giải pháp kiến tạo tương lai giáo dục tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8-9/10/2026.