AIMO 2020: Việt Nam xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng đấu trường quốc tế

Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự giải Đấu trường Toán học Châu Á và giành được thành tích ấn tượng khi toàn bộ 55 thí sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 5 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng.

Vừa qua, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Lễ Vinh danh các gương mặt xuất sắc sau khi giành chiến thắng vang dội tại Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2020 đã được long trọng tổ chức.

55 gương mặt ưu tú đại diện Việt Nam tranh tài tại Đấu trường Châu Á

Vòng Chung kết Đấu trường Toán học Châu Á 2020 đã được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến vào ngày 16/08/2020 với 2015 đại diện đến từ 15 quốc gia trên thế giới.

55 bạn thí sinh đại diện Việt Nam xuất sắc giành được 55 giải thưởng Quốc tế

Đây là năm đầu tiên đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2020 được triển khai tại Việt Nam do Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, công ty CP tổ hợp giáo dục Tuniver và Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (tập đoàn FPT) tổ chức.

Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) là đấu trường Toán học quốc tế uy tín và lớn bậc nhất châu Á dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức thường niên từ năm 2012 bởi Ủy ban điều hành AIMO Quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á. Hàng năm, AIMO thu hút sự tham gia của gần 100.000 học sinh tại 18 quốc gia, bao gồm: Brazil, Bulgaria, China, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Macau, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand, Turkey, Taiwan, và Iran, trong đó khoảng 2.000 học sinh lọt vào Vòng Chung kết tranh tài quốc tế.

Đại diện BGH các trường của các bạn thí sinh tham dự Lễ Vinh danh.

Trước đó, Vòng Sơ loại AIMO Việt Nam 2020 đã được tổ chức 02 đợt từ tháng 02/2020 đến tháng 03/2020 với sự tham gia của hơn 30.000 thí sinh từ 63 tỉnh, thành phố theo hình thức thi trực tuyến. Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2020 và Lễ Trao giải vòng Chung kết Quốc gia được tổ chức cùng ngày đã vinh danh 59 bạn thí sinh đoạt giải Vàng, 121 bạn thí sinh đoạt giải Bạc và 179 thí sinh đoạt giải Đồng. Trong đó có 5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế.

Hoàng Ngọc Anh (lớp 11, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) - Huy chương Vàng AIMO 2020 chia sẻ cảm xúc và tri ân tới Ban tổ chức AIMO Việt Nam.

Đại diện các bạn thí sinh, bạn Hoàng Ngọc Anh – học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, đoạt giải Vàng tại Vòng Chung kết đã có lời cảm ơn: “Chúng em bày tỏ sự biết ơn đến Ban tổ chức đã mang cuộc thi về Việt Nam. AIMO là một sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế rất bổ ích và đầy hứng thú. Tham gia kỳ thi, bên cạnh giải thưởng từ BTC, chúng em đã có cơ hội được thể hiện năng lực của bản thân, tạo được nhiều sự hứng khởi trên con đường học tập phía trước”.

Với sự thể hiện xuất sắc của mình tại Vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2020, các bạn thí sinh sẽ nhận được những giải thưởng xứng đáng như: Giải thưởng 1.500.000.000 đồng dành cho 5 bạn đoạt Huy chương Vàng của TH School, Vé máy bay khứ hồi đến Praha (CH Séc) từ Bamboo Airways giành cho các bạn TOP 3 cùng nhiều học bổng giá trị từ GPA và UberMath.

Khép lại đấu trường AIMO 2020, hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2021 sẽ khởi động ngay vào đầu năm 2021!

Các bạn theo dõi thông tin trên các số báo TNTP Chủ nhậthttp://ubermath.vn để cập nhật về Đấu trường AIMO 2020 nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AIMO 2020: Việt Nam xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng đấu trường quốc tế tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.