Ảnh hưởng từ cơn bão số 2, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng

Nguyễn Hà
Ảnh hưởng của cơn bão số 2, sáng nay Hà Nội hứng trận mưa rất lớn. Trận mưa như trút nước khiến cảnh ngập - tắc lại diễn ra trên nhiều tuyến phố.

Khoảng 9 giờ sáng nay, Hà Nội bắt đầu mưa lớn, các tuyến phố Hà Nội bắt đầu ngập sâu trong nước, người dân di chuyển khó khăn.

Tương tự là khu vực thuộc các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, các con phố nhỏ bị nước dâng "tấn công" đầu tiên.

Phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) cùng thời điểm này, nước dâng lên tấn công vào nhà dân hai bên đường.

Khu vực Trung Văn (Hà Đông), lượng mưa lớn khiến đường phủ toàn nước mưa và rác thải. (Ảnh: otofun)

Theo cảnh báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa lớn. Dự báo trong khoảng thời gian 30 đến 1 giờ tới, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa rào và dông. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Hoa Bằng; Trần Bình; Phan Văn Trường; Pham Văn Đồng; Xuân Thủy; Cầu Giấy; Nguyễn Xiển; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh-Tôn Thất Tùng; Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội); Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Nguyễn Khuyến; Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khê…

Hồi 7 giờ sáng 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Mưa ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, đề phòng ngập úng và lũ lụt.

Theo Zing, Dân Trí

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ảnh hưởng từ cơn bão số 2, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.