Anh: Phụ huynh bị phạt tiền khi để con nghỉ học quá 20 ngày

Nguyễn Hà
Mới đây, trường trung học Colchester (Anh) đưa ra quy định dành cho phụ huynh nếu để con em của mình nghỉ học quá nhiều sẽ phải đóng thêm 80 USD/ môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp (GCSE).

Học sinh trường trung học Colchester.

Trường trung học Colchester ở hạt Essex đã lên kế hoạch thu phí dự thi cao trong kỳ thi tốt nghiệp nếu thời gian đến lớp không đủ 90% thời lượng môn học, tương đương 20 ngày/năm. Đây giống như một khoản tiền phạt với những phụ huynh thiếu quan tâm tới việc học của con.

Cô hiệu trưởng trường trung học Colchester.

Quyết định tăng phí thi tốt nghiệp với những học sinh nghỉ học quá nhiều đã được gửi tới tận tay các phụ huynh. Nhà trường mong rằng biện pháp này sẽ buộc gia đình phải quan tâm và thúc giục con em họ chăm chỉ tới trường. “Đến trường đầy đủ sẽ góp phần đáng kể vào tương lai thành công của trẻ và đó là mục tiêu của chúng tôi”, Hiệu trưởng nhà trường Fiona Pierson nói với The Telegraph. Trong bức thư gửi phụ huynh, cô hiệu trưởng Pierson cũng nhấn mạnh những trường hợp đặc biệt do bệnh tật sẽ được miễn đóng phí.

Kể từ khi thông tin này được phổ biến rộng rãi, tình trạng nghỉ học đã được cải thiện đáng kể từ tháng 11 năm ngoái. Số lượng học sinh nghỉ quá 20 ngày/ năm đã giảm xuống 1 nửa.

Trong năm 2015, một số trường học ở Anh cũng đã bắt phụ huynh đóng phí nếu đưa con đi học trễ. Khoản tiền phạt là 75 USD, nếu đóng trễ sau 21 ngày thì sẽ tăng gấp đôi. Trong trường hợp phụ huynh không đóng, họ sẽ bị truy tố, thậm chí bỏ tù. Các biện pháp như vậy thường vấp phải sự phản đối. Tuy nhiên, phía nhà trường vẫn triển khai do được sự hỗ trợ của pháp luật.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Anh: Phụ huynh bị phạt tiền khi để con nghỉ học quá 20 ngày tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/27/parents-whose-children-skip-school-will-have-pay-gcses-exams/

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.