Áp thấp nhiệt đới vào miền Trung: Cây đổ ngổn ngang, gió giật mạnh

Vũ Hồng Loan
Sáng sớm nay (14/10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền, gây mưa cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường, công viên tại Huế bị quật gãy đổ.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng nay (14/10), hàng loạt cây xanh tại Huế bị gió mạnh bẻ gãy và làm bật gốc, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Còn tại tỉnh Quảng Bình, nhiều bản bị chia cắt; tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cắt điện cục bộ và hơn 36.000 tàu thuyền phải tìm nơi trú tránh.

Trên địa bàn TP Huế có mưa lớn kèm gió giật mạnh, quật gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường: Lê Huân, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Đoàn Thị Điểm...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số các tỉnh miền Trung đã có mưa và gió mạnh. Tại Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 9; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giật cấp 8; các nơi khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió giật cấp 6-7. Lượng mưa trong đêm qua (từ 19 giờ ngày 13/10 đến nay) ở các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến 100-150mm; ở Hà Tĩnh và Quảng Bình phổ biến 30-80mm.

Gốc cây này bị gió bứng lên khỏi mặt đất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh – Huế còn có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế (bao gồm đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ở Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Nhiều cây phượng lâu năm, đường kính lớn cũng bị gió mạnh làm gãy ngang.

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to đến hết ngày 15/10 (tổng lượng mưa dự báo trên 150mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 200-300mm). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Một cây phượng vĩ trên đường Lê Huân bị bật gốc.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, gió mạnh vào sáng 14/10 đã gây thiệt hại nặng cho địa phương này, nhất là về cây cối, hoa màu và nhà cửa của người dân. Hiện cơ quan này đang chờ thông tin từ các địa phương để có báo cáo cụ thể.

Người dân tổ chức chặt cây, dọn dẹp đường phố.

Gió mạnh đã khiến cây xanh trên địa bàn Huế gãy đổ ngổn ngang, nhất là ở các tuyến đường ở vùng bờ Bắc sông Hương. Tại đây, rất nhiều cây xanh cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm bị gió bẻ gãy, thân và cành đây đổ xuống đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã khẩn cấp điều người và phương tiện đến các tuyến phố xử lý những cây xanh bị gió quật gãy để giải phóng giao thông.

Cây ngã làm đứt hệ thống dây điện, điện thoại của nhiều khu dân cư.

Cây xanh nằm trước bến xe Nguyễn Hoàng bật gốc sau gió mạnh.

Một cây phượng lâu năm đổ rạp bên đường.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại một tuyến đường thuộc nội thành Huế.

 Cây xanh lâu năm tại khuôn viên Bảo tàng Văn hóa Huế bị gió quật gãy cành.

Cây ngã trên đường Yết Kiêu, người dân cùng phương tiện phải leo lên vỉa hè.

Tuyến đường 23/8, trước Đại Nội Huế, có nhiều cây phượng vĩ bị gãy đổ.

Rất nhiều người dân tại Huế tranh thủ ra đường phố lấy củi sau khi hàng loạt cây xanh gãy đổ.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: VnExpress, Dân Việt

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới vào miền Trung: Cây đổ ngổn ngang, gió giật mạnh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.