Ba cách tái chế vỏ chai sữa thành vật dụng xinh xắn

Thúy Quỳnh
Nếu các bạn là tín đồ handmade có khả năng sáng tạo những món đồ đáng yêu từ những thứ tưởng chừng bỏ đi như vỏ chai sữa.

Bạn đọc có thể tham khảo 3 cách biến vỏ chai sữa thành những món đồ trang trí thú vị và phù hợp tính cách của mình.

Dây đèn phòng ngủ

Nguyên liệu: 10 vỏ chai loại 85 ml (tùy thuộc số lượng đèn trên dây), một dây đèn nhấp nháy, kim khâu bao, dây.

Cách thực hiện: Rửa sạch và hong khô vỏ chai, dùng kim đục lỗ hai bên miệng chai và luồn dây qua. Đưa từng chiếc bóng đèn trên dây vào trong, cột dây cố định lại.

Lọ cắm hoa

Nguyên liệu: một chai sữa, một mảnh vải, keo sữa, kéo, dây.

Cách thực hiện: Rửa sạch vỏ chai, hong khô, quét một lớp keo sữa khắp phần thân và lấy vải bọc kín. Sau đó đem phơi đến khi keo sữa khô rồi cột dây nơ ở miệng chai. Cuối cùng là cắm vào đó một vài nhành hoa yêu thích.

Lọ cắm hoa độc đáo phù hợp với kiểu người cá tính, yêu thích những món đồ thể hiện cá tính của riêng mình.

Hộp đựng bút

Nguyên liệu: một chai sữa, một mảnh vải hoa nhỏ, một đoạn dây, kim, chỉ, dao.

Cách thực hiện: Rửa sạch, hong khô vỏ chai, rồi cắt rời phần đầu chai ra. Tiếp đến, gấp viền mép vải, may lại và luồn dây; lật trái miếng vải và may quanh miệng chai vừa cắt cho đến khi hai mép vải kín lại. Như vậy là bạn đã hoàn thành chiếc hộp đựng bút đáng yêu.

Theo Tri thức trực tuyến

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ba cách tái chế vỏ chai sữa thành vật dụng xinh xắn tại chuyên mục Handmade của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Handmade khác

7 mẹo giúp bạn cắm hoa đẹp

Cắm hoa chắc chắn là một nghệ thuật và nếu bạn không khéo tay lắm thì nên biết một vài thủ thuật dưới đây mới có thể tạo ra những bình hoa xuất sắc.