Nguyên liệu/dụng cụ

- 1 chiếc tất cũ (loại lớn).
- 2 cúc áo màu nổi + 2 cúc áo đen nhỏ để làm mắt ngựa.
- Bông nhồi gối.
- Chỉ trắng và chỉ sẫm màu (nhớ dùng loại dày và chắc nha!).
- Kim thường và kim dài.
- Len sợi dày làm bờm ngựa + len vụn để thêu trang trí.
- Dây vải cô-tông để cố định tất vào que.
- 1 dải da dài khoảng 1m, rộng 2.5cm.
- 1m dây thừng to để làm dây cương.
- Vải nỉ (hoặc vải da) để làm tai ngựa.
- 2 khoen kim loại (loại 3.5cm).
- 2 chiếc chuông nhỏ leng keng.
- 1 cán chổi cũ (hoặc que gỗ dài) để làm thân ngựa.
Cách làm
Bước 1: Nhồi bông vào chiếc tất cho thật căng, tạo phần đầu ngựa tròn và mềm. Cắt nhiều đoạn len và cột từng sợi từ phần gót tất xuống khoảng 15cm. Buộc từng chùm len thật sát nhau để bờm trông dày hơn nhé!

Bước 2: Xỏ chỉ trắng qua kim dài, đi xuyên từ vị trí mắt bên này sang bên kia. Lần lượt khâu cúc màu nổi (mắt to) rồi đặt cúc đen nhỏ lên trên (đồng tử). Lặp lại vài vòng rồi thắt nút lại cho thật chắc.

Bước 3: Dùng chỉ đậm, xuyên qua đầu ngựa 2-3 lần rồi kéo nhẹ để tạo hình đường miệng cong cong đáng yêu. Sau đó giấu nút chỉ vào bên trong tất cho gọn gàng.

Bước 4: Cắt 4 miếng nỉ (hoặc da) thành hình vòng cung (2 to, 2 nhỏ), gập đôi lại và khâu thành tai. Gắn tai lên đầu ngựa cho thật cân đối.

Bước 5: Gắn hai khoen tròn hai bên đầu. Cắt dải da thành 2 phần rồi gắn mỗi đầu vào khoen tròn, treo kèm hai chiếc chuông nhỏ cho “chú ngựa Tết” leng keng vui tai. Thêm một dải da nữa chạy dưới bờm để cố định lại. Sau đó buộc dây cương vào.

Bước 6: Cắm cán chổi (hoặc que gỗ dài) vào bên trong tất đến sát phần gót. Dùng chỉ đậm quấn chặt quanh miệng tất, sau đó quấn thêm lớp dây cô-tông quấn nhiều vòng để cố định thật chắc chắn.


|
Hoàn thành! Vậy là bạn đã có một chú “ngựa que” handmade siêu dễ thương, đúng chất năm Bính Ngọ 2026. Chúc bạn và “chiến mã” của mình có một năm mới tràn đầy niềm vui nhé! |












