Theo số liệu chính thức, năm 2021 toàn tỉnh có 28.484 hộ nghèo, chiếm 3,47% tổng số hộ dân. Đến hết năm 2024, con số này giảm xuống còn 8.308 hộ (0,97%) và tại khu vực Bắc Ninh cũ, không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Các mục tiêu về giảm nghèo được hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia sẽ còn 0,56%.
Một điểm nhấn quan trọng trong cách làm của Bắc Ninh là liên kết giảm nghèo với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ. Tỉnh đã đầu tư hạ tầng số, phủ sóng mạng di động và internet toàn tỉnh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ công trực tuyến và mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hệ thống dữ liệu số về hộ nghèo được cập nhật thời gian thực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi và hỗ trợ kịp thời.
Bên cạnh đó, Bắc Ninh đã xây dựng hơn 500 mô hình sinh kế, trong đó nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và dịch vụ. Người dân được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, tiếp cận thị trường qua các sàn thương mại điện tử… Các mô hình đã giúp các hộ nghèo tăng thu nhập khi có việc làm ổn định ở địa phương, góp phần kéo giảm nghèo sâu rộng hơn.
Bên cạnh đó, trong hơn 5 năm qua, Bắc Ninh đã bố trí gần 950,5 tỷ đồng để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, thông qua các dự án trọng tâm như hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo và dần vững bước trên con đường phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt những thách thức như tỷ lệ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn cao hơn mức trung bình cùng nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho nhóm người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Những vấn đề này sẽ tiếp tục là trọng tâm trong định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo - vừa củng cố thành quả đã đạt, vừa mở rộng cơ hội cho mọi cộng đồng dân cư.












