CÔNG AN TP. HÀ NỘI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TRƯỜNG HỌC

Bài 1: Trước “giờ G” của "Tiết học Gen Z" tại Trường Marie Curie Long Biên

PV
Không chỉ sẵn sàng về cơ sở vật chất, học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên (phường Việt Hưng) cũng háo hức đón chờ Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn” - nơi các em không chỉ nghe mà còn nhập vai, trải nghiệm, kết nối và rút ra bài học thực tế.

Sẵn sàng cho “tiết học” đặc biệt

Ghi nhận chiều 21/4, điểm cầu Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên đã sẵn sàng với chủ đề an toàn giao thông. Nhà trường đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, trong khi học sinh háo hức chờ đón một “tiết học” đặc biệt, nơi kiến thức an toàn giao thông được truyền tải bằng hình thức sân khấu hóa, gần gũi với đời sống.

Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên tổng duyệt các nội dung cho “Tiết học Gen Z”.
Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên tổng duyệt các nội dung cho “Tiết học Gen Z”.

Theo Phó Trưởng khối THPT Bùi Thị Bạch Tuyết, trong nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị cho “Tiết học Gen Z” được triển khai đồng bộ, bài bản. Ngay sau khi nhận được kế hoạch phối hợp, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận. Các phòng ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ để xây dựng kịch bản, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tập luyện các tiết mục kịch, văn nghệ, bảo đảm chương trình diễn ra chỉn chu, hiệu quả, ý nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở khâu tổ chức, nội dung chương trình còn được xây dựng trên nền tảng thực tiễn giảng dạy môn Kinh tế - Pháp luật tại nhà trường. Đây là môn học có tính ứng dụng cao, gắn trực tiếp với đời sống, đặc biệt là các vấn đề học sinh thường gặp như an toàn giao thông, bạo lực học đường hay các tệ nạn xã hội.

Cô giáo Đỗ Thị Hoài Nam, giáo viên môn Kinh tế - Pháp luật cho hay: “Bên cạnh các tiết học lý thuyết, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa, lồng ghép nội dung pháp luật vào bài giảng, trong đó có các chủ đề như: an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, phòng chống bạo lực học đường…”.

Các tình huống sân khấu hóa cho học sinh được trải nghiệm và nâng cao nhận thức.
Các tình huống sân khấu hóa cho học sinh được trải nghiệm và nâng cao nhận thức.

Tuy nhiên, do học sinh đang ở lứa tuổi phát triển, còn thiếu kỹ năng sống. Thực tế, theo đánh giá của nhà trường, đa số học sinh đã có ý thức chấp hành pháp luật tốt, các vi phạm ở mức rất hạn chế. Dù vậy, việc đổi mới phương thức giáo dục vẫn là yêu cầu cần thiết để tăng hiệu quả tiếp cận, đặc biệt với thế hệ Gen Z.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua chương trình lần này, học sinh sẽ nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi, hình thành ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn”, cô Nam nói.

Học sinh hào hứng “nhập vai”

Điểm đáng chú ý của “Tiết học Gen Z” là cách tiếp cận thông qua sân khấu hóa, điều mà học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên đang trực tiếp trải nghiệm trong quá trình tập luyện. So với hình thức học trên lớp, việc học thông qua trải nghiệm, nhập vai giúp “dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn”, bởi các em được “nhập tâm” vào tình huống, từ đó rút ra bài học cho chính mình. Trước “giờ G”, không khí chuẩn bị của các em không chỉ hồi hộp mà còn đầy hứng khởi.

Tham gia biểu diễn vai người mẹ của nhân vật chính, bạn Lại Minh Hằng (lớp 11B2) cho biết: “Em nhận ra vai trò quan trọng của gia đình trong việc định hướng hành vi cho con cái, đặc biệt là trong việc kiểm soát các mối quan hệ và phòng ngừa các nguy cơ như đua xe, sử dụng chất kích thích”.

Thầy và trò Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên háo hức đón chờ “Tiết học Gen Z”.
Thầy và trò Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên háo hức đón chờ “Tiết học Gen Z”.

Không khí tập luyện cũng giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi hơn. Bạn Nguyễn Huy Đức Anh (lớp 11M8), đảm nhận vai cảnh sát giao thông, cho biết: “Khi đóng vai này, em thấy mình phải chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn, từ đó hiểu rõ vai trò của việc giữ gìn trật tự giao thông và trách nhiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”.

Trong khi đó, bạn Lê Duy Khánh (lớp 11B4), vào vai học sinh đua xe, lại có góc nhìn khác: “Qua vai diễn, em nhận ra mức độ nguy hiểm của việc đua xe. Những tình huống trên đường rất bất ngờ, nên khi tham gia giao thông phải luôn cẩn trọng”. Còn bạn Lê Tiến Khoa (lớp 11M11) cho rằng: “Việc tham gia diễn xuất trong tình huống tai nạn giao thông giúp em nhận thấy sự gần gũi giữa kịch bản và đời sống. Những gì bọn em diễn đều rất sát thực tế. Qua đó, em không chỉ học được kiến thức về an toàn giao thông mà còn rèn kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống”.

Không chỉ là câu chuyện trong nhà trường, công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại địa bàn phường Việt Hưng cũng được triển khai đồng bộ, gắn với nhiều mô hình thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thanh Thủy cho biết, toàn phường hiện có 29 trường học, trong đó khối tiểu học và THCS chiếm số lượng lớn. Việc xây dựng mô hình “trường học an toàn” được triển khai trên diện rộng, bao gồm các nội dung như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, an toàn thực phẩm…

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thanh Thủy cho biết mô hình “trường học an toàn” đang được triển khai trên diện rộng.
Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thanh Thủy cho biết mô hình “trường học an toàn” đang được triển khai trên diện rộng.

An toàn giao thông là một trong những nội dung trọng tâm, gắn trực tiếp với khu vực cổng trường. Thực tế vẫn còn tình trạng học sinh chưa đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện. Vì vậy, việc trang bị kiến thức ngay từ trong nhà trường là rất cần thiết. Phường đã chỉ đạo các trường triển khai nhiều mô hình như tiểu phẩm, diễn kịch trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc tiết học trải nghiệm nhằm giúp học sinh dễ tiếp thu hơn so với hình thức tuyên truyền một chiều”, bà Thủy nhấn mạnh.

Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn” do Công an thành phố Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 22/4, kết nối trực tiếp và trực tuyến tới 916 trường với gần 962 nghìn học sinh, nhằm trang bị kỹ năng sống chuẩn: cách nói không với ma túy, nhận diện ma túy “núp bóng”, thuốc lá điện tử, văn hóa giao thông, kỹ năng ứng xử với bạo lực học đường và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.

Chương trình triển khai tại 4 điểm cầu: Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa), Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng), Trường THPT Mỹ Đình (phường Mỹ Đình) và Trường THCS - THPT Marie Curie Long Biên (phường Việt Hưng).

Một “tiết học” không bảng đen phấn trắng nhưng giàu trải nghiệm và gắn với thực tế, đang chờ được mở ra, hứa hẹn không chỉ mang lại kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh Thủ đô.

Nguồn: HNM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bài 1: Trước “giờ G” của "Tiết học Gen Z" tại Trường Marie Curie Long Biên tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

THCS Giảng Võ 2 ghi dấu với hàng loạt thành tích ấn tượng

Dẫn đầu toàn phường Giảng Võ về tỉ lệ học sinh đạt giải và tỉ lệ giải Nhất, trường THCS Giảng Võ 2 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng những con số ấn tượng tại Kỳ thi Olympic các môn văn hóa năm học 2025–2026.

6 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

“Hoa Tháng 5” rực rỡ sân trường TH Nguyễn Văn Tố

Gần 5.000 giải thưởng đã được vinh danh tại chương trình “Hoa Tháng 5” mùa thứ 5 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn học sinh.

Niềm vui nơi mái trường THCS Giảng Võ 2

Đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trường THCS Giảng Võ 2 được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

"Nốt nhạc xanh" lan tỏa niềm tự hào đội viên

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), cô và trò trường Tiểu học Phố Cò (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đội viên, thiếu nhi.