Bài toán tưởng "dễ ăn" nhưng đủ sức hạ gục Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Ngọc Lam
Câu hỏi nghe có vẻ vô cùng đơn giản này lại đủ sức khiến nam Quán quân Đường lên đỉnh Olympia phải xin "đầu hàng".

Cứ sau mỗi một số phát sóng của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" khán giả lại thu về thêm được cả một rổ kiến thức với đa dạng mọi lĩnh vực. Nào là từ những câu hỏi có các độ khó khác nhau cho đến thử thách của chương trình. Có những kiến thức mà đến khi xem chương trình, nhiều người mới nhận ra mình chưa bao giờ được biết.

Trong trận thi quý I năm thứ 19, một câu hỏi với nội dung "Một năm đối xứng là năm mà viết xuôi hay ngược đều như nhau, ví dụ 2002 là năm đối xứng. Hỏi từ năm 10 sau công nguyên đến năm 2018 có bao nhiêu năm đối xứng?". Và câu hỏi này đã làm khó Quán quân Trần Thế Trung.

Bài toán tưởng
Bài toán tưởng chừng rất đơn giản nhưng đủ sức làm khó Thế Trung và các bạn thí sinh khác.

Nam sinh sau khi nghe câu hỏi liền đưa ra đáp án nhưng đã liên tục thay đổi trong vòng 20 giây với các đáp án như 21, 30, 31. Tuy nhiên, trong những câu trả lời đó không có câu nào là chính xác. Kể cả đến khi nhường cơ hội cho các thí sinh khác thì vẫn không ai tìm ra được đáp án chính xác. MC Diệp Chi sau đó đã đưa ra đáp án đúng phải là 110 năm.

Bài toán tưởng
Đáp án đúng được MC Diệp Chi đưa ra là 110 năm.

Theo đó, netizen đưa ra lời giải thích cho đáp án của chương trình như sau: Trong thời gian từ năm 10 đến 2018 có 9 năm có 2 số trùng nhau, 90 năm có 3 số có thể viết đối xứng và 11 năm có 4 số có thể viết đối xứng. Do đó số năm đối xứng sẽ là 9 + 90 + 11 = 110 năm.

Nếu muốn tính nhanh câu hỏi này, cư dân mạng cho biết cần phải áp dụng quy tắc đếm. Có lẽ, các thí sinh bị áp lực thời gian nên đã bỏ qua một cách đáng tiếc. Ngoài ra, một câu hỏi khác cũng từng khiến thí sinh Olympia "bị lú" có liên quan đến thời gian với nội dung như sau: "Ngày 1/1/2020 là thứ tư, vậy ngày 1/1/2021 là thứ mấy?".

Bài toán tưởng
Một câu hỏi khác của chương trình về thời gian cũng từng làm thí sinh bị "lú".

Trên thực tế, đây là một câu hỏi mang tính chất suy luận tính toán đã được dùng cho học sinh Tiểu học. Câu hỏi này có thể là bài toán khó đối với học sinh lớp 5 nhưng với thí sinh Văn Hữu của Olympia lại chỉ là câu hỏi đơn giản. Bởi cậu đã đưa ra được câu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác: "Thứ 6".

Chỉ cần suy luận một chút, dạng toán tính ngày sinh này có thể giải theo cách dễ dàng như sau: "Năm 2020 là năm nhuận. Do đó, ngày 1/1/2020 và 1/1/2021 cách nhau 366 ngày. Ta có 366 chia 7 (số ngày trong tuần) dư 2 nên ngày 1/1/2021 là thứ 4 + 2 = thứ 6".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bài toán tưởng "dễ ăn" nhưng đủ sức hạ gục Quán quân Đường lên đỉnh Olympia tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.