Bạo lực học đường - Bài 2: Đánh lại bạn để tự vệ, có nên?

Nguyễn Như Quỳnh
Có cả trăm lý do khiến teen đánh nhau ở trường, ở nhà khi đang chơi vui vẻ. Vậy, đối với trẻ bị đánh, có nên tự vệ bằng cách đánh lại bạn không, là điều khiến nhiều phụ huynh quan tâm.

Việc teen đánh nhau ở trường, ở nhà khi đang chơi vui vẻ là chuyện không hiếm gặp. Ảnh: V.THỌ.

Teen khi bị đánh thì thường được các bạn thông báo với giáo viên hoặc chính bản thân sẽ “mách” cô giáo về sự việc. Tuy nhiên, không ít cậu bạn do bị bạn đánh hoặc chế giễu đã lao vào đánh và cào cấu lại như một cách bảo vệ bản thân. Điều này vô cùng nguy hiểm nếu không có người lớn kịp thời can ngăn.

Hầu hết pama cũng thường nhắc con về việc không nên gây sự đánh nhau với bạn bè trong lớp. Tuy nhiên, không ít pama khi biết cậu bạn nhà mình vốn tính nhút nhát từ nhỏ nên đã khuyến khích con có thể đánh lại bạn để tự vệ nếu bị bắt nạt. Điều này là cực kì sai lầm.

Việc teen hay bắt nạt bạn và việc đánh lại bạn với lý do tự vệ là hoàn toàn khác nhau nhưng tất cả đều xuất phát từ cảm xúc của chúng. Đối với trẻ, đánh nhau chỉ là suy nghĩ nhất thời, các bạn ấy sẽ quên ngay sau đó và lại vui vẻ chơi với nhau. Vì vậy, nếu pama cổ súy cho việc đánh nhau, các bạn ý sẽ hình thành lối suy nghĩ thích trả thù, sự việc cũng không được giải quyết trong "hòa bình" nữa. Về lâu dài, nó ảnh hưởng đến tâm lý của teen khi lớn lên và trưởng thành. 

Pama hãy chỉ cho teen cách "nói không" với mâu thuẫn, tiêu cực, thay vào đó duy trì các mối quan hệ với bạn bè trên cơ sở hòa bình nhé.

Vậy dạy teen tự vệ thế nào cho đúng khi bị bạn đánh?

1. Pama nên tìm hiểu sự việc

Pama cần tìm hiểu vì sao các bạn ý bị bạn đánh và bắt nạt, tình trạng này diễn ra lâu chưa. Pama cần biết rõ lỗi từ con mình hay từ bạn bè để tìm hướng giải quyết nhé.

2. Không khuyến khích trẻ đánh nhau

Pama tuyệt đối không thay con giải quyết bằng bạo lực hay khuyến khích teen đánh lại bạn để tự vệ khi bị bắt nạt. Ảnh minh họa.

3. Định hướng cho teen cách giải quyết

Hình ảnh của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hành động và suy nghĩ của con cái. Do vậy, cách giải quyết của cha mẹ là vô cùng quan trọng trong việc dạy con tự vệ khi bị bạn đánh. Pama là người định hướng cho con cách giải quyết khi không may xảy ra mâu thuẫn với bạn.

Việc pama cần làm là chỉ cho teen cách trò chuyện với bạn để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh minh họa.

4. Trao đổi với thầy cô

Nếu phát hiện teen bị bạn đánh hoặc bắt nạt, pama cần trao đổi với thầy cô để xử lý tình huống. Thầy cô của teen sẽ có biện pháp khuyên nhủ, răn đe hoặc ngăn chặn… không để sự việc tái diễn.

Quỳnh Nguyên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạo lực học đường - Bài 2: Đánh lại bạn để tự vệ, có nên? tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.

Bị nói xấu sau lưng - Bình tĩnh mới là đỉnh

Không ai thích nghe tin “người khác nói xấu mình” cả đúng không nào các bạn? Nhưng trong môi trường học đường, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, từ hiểu lầm nhỏ xíu đến lời đồn vô căn cứ về bạn. Nhưng… thay vì giận dữ hay buồn bã, hãy học cách ứng xử thông minh để không bị cuốn vào “drama” nhé!