Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng giành 03 giải báo chí về đề tài thanh thiếu niên.

BÁO TNTP&NĐ
Sáng nay 26/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2020, nhân Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Tới dự Lễ trao giải có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; bác Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn; lãnh đạo các cơ quan báo chí được nhận giải và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Tại Giải năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 344 tác phẩm. Trong đó chia ra 02 loại hình: Ở loại hình Phóng sự, phỏng vấn, bài viết viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, BTC nhận được 237 bài dự thi; loại hình tác phẩm giới thiệu cán bộ đoàn và tấm gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu 107 bài dự thi. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã vinh dự giành 02 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích.

Các tác giả đoạt giải chia sẻ tại lễ trao giải thưởng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng chia sẻ tại buổi lễ: “Giải thưởng năm nay diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đảng, Đoàn: 90 năm thành lập Đảng; 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; năm “thanh niên tình nguyện”, năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; sơ kết giữa nhiệm kỳ XI của Đoàn và là năm Quốc hội thông qua luật Thanh niên. Đăc biệt, năm 2020 ghi dấu sự nỗ lực tuyệt vời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, trong đó, có công sức rất lớn của thế hệ trẻ Việt Nam…”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Các tác phẩm tham gia giải năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước. Số lượng cơ quan báo chí ngoài Đoàn tham gia đông đảo, đặc biệt phóng viên các báo địa phương với số lượng 215 bài chiếm hơn 60% tổng số bài viết tham gia giải thưởng. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của báo chí đến đời sống giới trẻ, đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các bài báo xét chọn trao giải thưởng năm nay đã tạo được cảm hứng cũng như sức lan tỏa trong truyên truyền về hoạt động Đoàn và đời sống giới trẻ.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH T.Ư Đoàn trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực BCH TƯ. Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và bác Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì.

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do T.Ư Đoàn tổ chức là giải thưởng thường niên nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí, khích lệ, động viên những người làm báo và các tác giả có nhiều bài viết hay, phản ánh sinh động đời sống giới trẻ, đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cổ vũ ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp, tình nguyện cống hiến của thanh niên. Đồng thời, có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

Nhà báo Phan Việt Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ chúc mừng các tác giả đoạt giải của báo TNTP&NĐ.

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2020:

1. Thể loại gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi

* Giải Nhất: Tuyến bài “Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch” của Báo Thanh Niên.

* Giải Nhì - 02 giải:

- Loạt bài giáo dục nhân cách thông qua các bài viết về các cầu thủ bóng đá của Báo Thiếu niền tiền phong và Nhi đồng (nhóm tác giả: Trọng Huấn, Khánh Linh, Nguyễn Phan Hải, Việt Cường, Minh Anh, Thanh Tùng).

- Tuyến bài “Những người trẻ truyền cảm hứng” của Báo Tiền Phong.

* Giải Ba - 03 giải:

- Tác phẩm “Khát vọng của trí thức trẻ Việt Nam về thúc đẩy kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững” của VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tuyến bài “Công dân trẻ của thành phố nghĩa tình” của Báo Tuổi trẻ.

- Tuyến bài “Rèn luyện, trưởng thành dưới cờ Đảng vinh quang” của Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

* Giải Khuyến khích - 05 giải:

- Tác phẩm “Vào mặt trận chống dịch” của Báo Tuổi trẻ.

- Tác phẩm “Lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong Công an nhân dân” của Báo Công an nhân dân.

- Tuyến bài “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” của Báo Thanh Niên.

- Tác phẩm “Những người đi thật xa để trở về” của Báo Tiền Phong.

- Tác phẩm “Tự thiết kế ATM gạo hỗ trợ người nghèo” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh.

2. Thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

* Giải Nhất: Tuyến bài “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của Báo Tiền Phong.

* Giải Nhì - 02 giải:

- Loạt bài về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng - tác giả: Chu Hải.

- Tác phẩm: “Tạo “năng lượng” mới cho hoạt động Đoàn Thanh niên” của Báo Nghệ An.

* Giải Ba - 03 giải:

- Tuyến bài “Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp” của Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm Toạ đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tác phẩm “Ngày khai giảng trong trẻo như cổ tích ở điểm trường Tắk Pổ” của Báo Tuổi trẻ.

* Giải Khuyến khích - 05 giải:

- Tác phẩm “Những tấm lòng ngưỡng mộ Bác” của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng - tác giả: Trọng Huấn.

- Tuyến bài “Tháng Thanh niên chống dịch Covid 19” của Báo Tiền Phong.

- Tuyến bài “Cần một mô hình quản lý nhà nước về Thanh niên phù hợp” của Báo Thanh Niên.

- Tác phẩm “Tuổi trẻ thành phố Bến Tre chung tay đưa nước ngọt về với nhân dân” của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền hình thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Tác phẩm “Mỗi đoàn viên thanh niên Thủ đô là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng giành 03 giải báo chí về đề tài thanh thiếu niên. tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.