Bị quan tâm đời tư quá đà, Quán quân Olympia nói một câu mà được khen ngợi hết lời

Minh Hồng
Sau thành công tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2021, thông tin về gia đình và đời sống cá nhân của Nguyễn Hoàng Khánh bị soi mói quá đà, gây ra không ít phiền toái cho nam sinh.

Cuối tuần trước, Chung kết Olympia năm thứ 21 đã diễn ra thành công với chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh). Sau đó, cậu bạn trở thành cái tên hot nhất MXH, được cộng đồng quan tâm, theo dõi. Hàng loạt hình ảnh trên trang cá nhân, thông tin về gia đình, bạn gái và cuộc sống thường ngày của Hoàng Khánh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. 

Câu hỏi Olympia đang gây bão MXH: ‘Chàng trai lùi bước phía sau để thấy rõ cô gái’ mắc bệnh gì?  - Ảnh 1

Gần đây nhất, bức ảnh được cho là nhà của Hoàng Khánh gây xôn xao cõi mạng. Nhiều người để lại bình luận không hay, quá đà về gia cảnh của Quán quân.

Bị quan tâm đời tư quá đà, Quán quân Olympia nói một câu mà được khen ngợi hết lời - Ảnh 3 Bức ảnh được cho chụp nhà Hoàng Khánh gây xôn xao cõi mạng

Trước sự quan tâm quá đà về đời tư, trên trang cá nhân, Hoàng Khánh đã lên tiếng đính chính như sau:

"Em xin chào mọi người ạ.

Sau khi em trở về từ trận chung kết, mấy ngày gần đây có khá nhiều hình ảnh của gia đình em được các page reup, nguyên nhân chủ quan từ việc gia đình và bạn bè chưa lường trước hậu quả khi những tấm hình đó được đăng lên.

Hình ảnh bị lan truyền là điều gia đình không mong muốn, hiện tại em chỉ mong mọi người bình luận có văn hoá thôi ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

"hoá ra chung kết lại không phải trận đấu khó khăn nhất...".

Bị quan tâm đời tư quá đà, Quán quân Olympia nói một câu mà được khen ngợi hết lời - Ảnh 1

Cùng với "tâm thư", Hoàng Khánh gửi kèm bức ảnh có câu hát trong bài Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực của Đen Vâu với nội dung: "Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng". Chia sẻ của nam sinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm tới người thân và người hâm mộ. Nhiều người để lại bình luận động viên đồng thời tỏ ra đồng cảm với áp lực mà Quán quân Olympia năm thứ 21 gặp phải.

Sau Chung kết Olympia năm thứ 21, đây là tỉnh có nhiều Quán quân Olympia nhất  - Ảnh 1

Ngoài ra, chia sẻ của Hoàng Khánh cũng nhận được lời khen ngợi vì sự khéo léo, khiêm tốn khi đáp trả bình luận không hay từ cư dân mạng. Được biết, Hoàng Khánh sinh ra trong gia đình tri thức, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Bố của cậu bạn hiện đang là kỹ sư xây dựng, còn mẹ từng là giáo viên dạy Văn và hiện đang là giảng viên tại trường Đại học Thăng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Bà của nam sinh cũng là giáo viên Ngữ văn.

Bị quan tâm đời tư quá đà, Quán quân Olympia nói một câu mà được khen ngợi hết lời - Ảnh 2
Hoàng Khánh và bà ngoại cùng MC Diệp Chi

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống như vậy nên cũng dễ hiểu vì sao Hoàng Khánh học giỏi và khiêm tốn tới vậy.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bị quan tâm đời tư quá đà, Quán quân Olympia nói một câu mà được khen ngợi hết lời tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.