Trong những ngày đầu tháng 3, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri các xã, phường tại đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh. Dịp này, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Phạm Duy Trang để lắng nghe những cam kết và mong muốn của chị khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.
Phóng viên: Thưa chị, cảm xúc của chị như thế nào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử TP. Hồ Chí Minh?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Chị rất vinh dự khi được Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh – một đô thị năng động, nghĩa tình, nơi hội tụ khát vọng vươn lên của nhân dân cả nước. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn. Nếu được cử tri tín nhiệm, chị sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
| Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh, gồm các xã, phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân. |
Phóng viên: Được biết, chị đã có nhiều năm gắn bó với Bình Dương (nay là TP. Hồ Chí Minh). Từ những trải nghiệm từ thực tiễn địa phương đó đã ảnh hưởng như thế nào đến góc nhìn và sự quan tâm của chị đối với các vấn đề xã hội và chính sách phát triển?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Chị sinh ra và lớn lên tại vùng đất Sông Bé, Bình Dương, nơi giàu truyền thống cách mạng. Khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, chị nhận ra rằng công tác thanh niên không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà còn góp phần giải quyết những vấn đề rất cụ thể của đời sống xã hội.
Thời điểm đó, Bình Dương phát triển công nghiệp rất nhanh. Hàng trăm nghìn lao động trẻ từ nhiều nơi về lập nghiệp. Phía sau sự phát triển ấy là những câu chuyện rất đời thường: những căn phòng trọ chật hẹp, những đứa trẻ chưa có nơi gửi an toàn, những thanh niên xa quê thiếu không gian sinh hoạt văn hóa…
Từ thực tế đó, cùng sự gợi ý, hướng dẫn của các anh, chị cán bộ Đoàn đi trước, nhiều chương trình và mô hình thời điểm đó chị đã cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện như: Đề án nâng cao nhận thức pháp luật dành cho thanh niên; Đề án phổ cập tin học cho thanh niên và nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ Đoàn; Đề án Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ phát triển thanh niên; Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân các khu nhà trọ và đưa vào hoạt động Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ.
Cùng với việc xây dựng mô hình mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho con em công nhân, Tỉnh đoàn Bình Dương khi đó đã trao hàng nghìn suất học bổng, xây nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; hình thành các mô hình Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên; Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, tại các địa phương như Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên trước đây, chương trình đã giúp những người trẻ, đặc biệt là người lao động, xem Bình Dương như quê hương thứ hai của mình được “an cư lạc nghiệp”, với chất lượng sống ngày càng nâng cao.
Những mô hình ấy không phải là những khẩu hiệu phong trào mà là những giải pháp rất cụ thể cho những nhu cầu rất đời thường: để con em công nhân có nơi gửi trẻ an toàn; để người trẻ có không gian sinh hoạt lành mạnh; để thanh niên không bị tụt lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số; để môi trường sống tại các khu công nghiệp trở nên văn minh và an toàn hơn.
Trong một lần trò chuyện cùng đồng nghiệp, chị đã từng chia sẻ rằng: “Không phải là chúng tôi làm được bao nhiêu mô hình, mà là những mô hình đó đã chạm đến những vấn đề thật sự của người lao động và đôi khi một chính sách lớn bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ. Nhưng nếu không có những người thật sự lắng nghe những câu chuyện nhỏ ấy, chính sách sẽ rất khó đi vào cuộc sống”.
Phóng viên: Với kinh nghiệm từng là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2011–2016), chị nhìn nhận như thế nào về vai trò của người đại biểu dân cử trong việc kết nối giữa chính sách và thực tiễn đời sống của người dân?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Thời gian đảm nhiệm vai trò đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đã mang lại cho chị nhiều trải nghiệm và bài học quý giá, không chỉ trong hoạt động của cơ quan dân cử mà còn trong cách nhìn nhận những vấn đề của đời sống xã hội.
Trước hết là bài học về sự gần gũi với cơ sở và khả năng lắng nghe người dân. Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề tưởng như rất bình thường trong đời sống hằng ngày, từ việc học của trẻ em, điều kiện sinh hoạt của công nhân trong các khu nhà trọ, đến câu chuyện về hạ tầng đô thị, giao thông hay môi trường sống; khi được lắng nghe đầy đủ và đặt trong bối cảnh rộng hơn sẽ giúp người đại biểu nhìn rõ hơn những nhu cầu thực sự của xã hội.
Chính từ những câu chuyện cụ thể, những trăn trở rất đời thường ấy mà đại biểu có thể nhận diện rõ hơn những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.
Bài học thứ hai là tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của cử tri. Trong thực tế, không phải vấn đề nào cũng có thể được giải quyết ngay lập tức. Có những kiến nghị cần thời gian nghiên cứu, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, thậm chí phải được theo dõi và giám sát trong nhiều năm.
Chính vì vậy, người đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phản ánh ý kiến cử tri mà còn phải kiên trì đồng hành cùng quá trình giải quyết, theo dõi thường xuyên, giám sát đến cùng để bảo đảm rằng tiếng nói của người dân thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Quan trọng hơn cả, những trải nghiệm ấy giúp chị nhận ra rằng hoạt động của cơ quan dân cử chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn chặt với đời sống của người dân. Mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến phát biểu tại nghị trường không chỉ là một thủ tục trong quy trình hoạt động của cơ quan dân cử mà là cơ hội để người đại biểu hiểu rõ hơn những chuyển động của xã hội, những mong muốn, kỳ vọng cũng như những khó khăn mà người dân đang đối mặt.
Bởi suy cho cùng, giá trị của chính sách không nằm ở những dòng chữ trên văn bản mà nằm ở chỗ những quyết sách đó có thực sự góp phần cải thiện cuộc sống của người dân hay không?
Chính những trải nghiệm từ thực tiễn hoạt động dân cử ở địa phương đã giúp chị luôn nhắc mình rằng người đại biểu phải giữ cho mình một tinh thần lắng nghe chân thành, một thái độ trách nhiệm và một sự kiên định trong hành động, để mỗi quyết định, mỗi đóng góp của mình đều hướng đến lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.
Phóng viên: Với vai trò là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chị luôn được biết đến là người rất quan tâm đến thiếu nhi. Điều này sẽ được thể hiện như thế nào nếu chị được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Đây cũng là một vấn đề chị rất lưu tâm. Trong quá trình công tác, chị có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn trẻ và thiếu nhi. Điều khiến chị trăn trở nhất là làm sao để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển bình đẳng.
Ngoài ra, trong thời gian làm Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (từ năm 2021 đến nay), chị luôn mong muốn để các em cất lên tiếng nói về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Nổi bật trong số đó là việc lần đầu tiên Hội đồng Đội T.Ư phối hợp cùng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” vào năm 2023 với hai chủ đề: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”. Lần thứ hai vào năm 2024 với hai chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” được tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021–2030. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023–2027”.
Trong thời gian qua, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư luôn duy trì và thúc đẩy các mô hình giúp trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng như: Hội đồng Trẻ em, Câu lạc bộ “Quyền trẻ em”, hộp thư “Điều em muốn nói”…
Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trên cả nước được triển khai như: trao tặng sân chơi, học bổng cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; bảo trợ cho các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tổ chức Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” vào dịp Trung thu; Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm”…
Vì vậy, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, chị mong muốn đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các chính sách liên quan đến trẻ em; từ xây dựng môi trường học đường an toàn, phát triển kỹ năng số cho thanh thiếu nhi đến hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến các chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với trẻ em.
Phóng viên: Trong quá trình tiếp xúc cử tri tại các xã, phường của đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh, chị cảm nhận như thế nào về đời sống và mong muốn của người dân địa phương?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Qua các buổi tiếp xúc, chị thấy rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của người dân. Đây là khu vực có nhiều công nhân, lao động trẻ, nhiều gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc. Vì vậy, những vấn đề như việc làm ổn định, môi trường sống, giáo dục cho con em hay các chính sách an sinh xã hội được cử tri đặc biệt quan tâm.
Chị cũng rất xúc động khi gặp gỡ nhiều thanh niên công nhân và thiếu nhi tại địa phương. Những câu chuyện giản dị của mọi người giúp chị hiểu hơn những mong muốn rất đời thường: một môi trường sống an toàn, cơ hội học tập tốt hơn cho con trẻ và điều kiện làm việc ổn định cho người lao động.
Phóng viên: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị sẽ dành sự quan tâm và nỗ lực của mình vào những vấn đề nào mà chị cho rằng đang được người dân mong đợi nhất hiện nay?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị cho rằng điều quan trọng nhất là phải bắt đầu từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống người dân tại địa bàn mình đại diện.
Đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh là một địa bàn rất đặc thù, trải dài từ các khu vực đô thị, công nghiệp phát triển mạnh như Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng… đến các vùng nông nghiệp, sinh thái và giàu truyền thống lịch sử như Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Thanh An, Trừ Văn Thố, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Bắc Tân Uyên… Chính vì vậy, những vấn đề cử tri quan tâm cũng rất đa dạng, nhưng theo chị có một số nhóm vấn đề lớn cần đặc biệt chú ý.
Trước hết là hạ tầng và chất lượng sống tại các khu vực công nghiệp – đô thị. Nhiều địa bàn như Bến Cát, Thới Hòa, Chánh Phú Hòa hay Tây Nam tập trung rất đông công nhân, người lao động.
Vì vậy, những vấn đề như nhà ở xã hội, trường học cho con em công nhân, dịch vụ y tế, hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, cũng như môi trường sống tại các khu nhà trọ và khu dân cư là những vấn đề rất thiết thực.
Chị mong muốn thông qua hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội có thể góp phần thúc đẩy các chính sách phát triển đô thị công nghiệp bền vững, lấy chất lượng cuộc sống của người lao động làm trung tâm.
Bên cạnh đó là câu chuyện phát triển nông nghiệp và sinh kế bền vững tại các vùng nông thôn như Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên hay các xã Minh Thạnh, Thanh An, An Long, Phước Hòa, Phước Thành. Đây là những vùng có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, sinh thái và du lịch nông thôn.
Chị rất quan tâm đến các chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân.
Một vấn đề khác cũng rất được cử tri quan tâm là hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Khi tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp ngày càng nhanh, việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp, đô thị mới và khu vực nông thôn trở nên rất quan trọng.
Đây không chỉ là điều kiện để phát triển kinh tế mà còn giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công, giáo dục và y tế cho người dân ở các khu vực xa trung tâm. Ngoài ra, với đặc thù địa bàn có lực lượng thanh niên, công nhân và người lao động rất đông, chị cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách về đào tạo nghề, việc làm bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên cũng như các chương trình chăm lo đời sống văn hóa – tinh thần cho người lao động tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh các yếu tố phát triển kinh tế – xã hội, chị cũng rất quan tâm đến việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Nhiều địa bàn trong khu vực như Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên có những di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng, cũng như những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Sông Bé – Bình Dương trước đây.
Chị cho rằng phát triển kinh tế cần song hành với bảo tồn di tích, gìn giữ bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, để mỗi địa phương không chỉ phát triển năng động mà còn giữ được chiều sâu lịch sử và bản sắc của mình.
Chị luôn tin rằng khi người đại biểu thật sự lắng nghe những điều rất cụ thể trong đời sống của cử tri thì những đóng góp tại nghị trường mới thực sự có ý nghĩa. Bởi suy cho cùng, mỗi chính sách được ban hành không chỉ để hoàn thiện hệ thống pháp luật mà quan trọng hơn là góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, tạo ra những điều kiện phát triển bền vững cho từng địa phương và cho cả đất nước.
Phóng viên: Chị muốn gửi gắm điều gì tới cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh?
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Chị tin rằng một đại biểu Quốc hội không chỉ nói thay nhân dân mà phải đồng hành cùng nhân dân trong giải quyết những vấn đề gần gũi nhất của cuộc sống. Nếu được cử tri tin tưởng, chị sẽ làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và thái độ lắng nghe.
Những cam kết hôm nay sẽ được chị thực hiện bằng những hành động cụ thể, để tiếng nói của nhân dân, của thanh niên và thiếu nhi luôn được lắng nghe và phản ánh đầy đủ trong các quyết sách của đất nước.
Trân trọng cảm ơn chị!
| Trong những ngày đầu tháng Ba, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã có các cuộc tiếp xúc cử tri và tham dự nhiều hoạt động tại các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 2, TP. Hồ Chí Minh như: tham dự Hội trại tòng quân phường Thới Hòa và phường Chánh Phú Hòa; trao tặng biểu trưng sân chơi thiếu nhi cho phường Thới Hòa; tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ (trực thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương) trị giá 50 triệu đồng; thăm và động viên thanh niên công nhân Công ty Cổ phần Giày Đại Lộc (khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam); tham dự Lễ giao nhận quân năm 2026 tổ chức tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi; thăm và tri ân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết… |











