Với tên gọi mới – “Bình dân học vụ số”, phong trào đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt ở những bản làng vùng cao, nơi có nhiều ông bà, cha mẹ và các bạn nhỏ vẫn chưa quen với công nghệ hiện đại.
Vào ngày 18/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với mong muốn mọi người dân, không phân biệt tuổi tác hay nơi sinh sống, đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong học tập, làm việc và cuộc sống hàng ngày. Đây là bước đi quan trọng giúp đất nước mình vững vàng hơn trong thời đại công nghệ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Tổng Bí thư, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai phong trào tới tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Từ năm 2025 đến 2027, các đội hình “Bình dân học vụ số” sẽ được thành lập, với nòng cốt là những anh chị hội viên, thanh niên có hiểu biết về công nghệ, sẵn sàng mang kiến thức đến từng thôn bản, từng mái nhà.
Tại xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), các anh chị đoàn viên đã xuống tận nơi hướng dẫn bà con cách sử dụng điện thoại thông minh, cách xem tin tức, kết nối với con cháu qua mạng xã hội. Có lớp học tổ chức ở nhà văn hóa bản, có buổi học tổ chức ngay tại sân trường, cũng có lớp học qua mạng để các bạn nhỏ và người dân có thể tham gia ở bất cứ đâu.

Không chỉ dừng lại ở việc học sử dụng máy tính hay điện thoại, các lớp “Bình dân học vụ số” còn giúp bà con biết cách tra cứu dịch vụ công trực tuyến, bán nông sản qua sàn thương mại điện tử và – điều rất quan trọng – là biết cách giữ gìn an toàn trên không gian mạng: không bấm vào đường link lạ, không tin theo tin giả và luôn cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân.
Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – cho biết: Trong mỗi đợt cao điểm như Tháng Thanh niên hay Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, mỗi cơ sở Hội sẽ có ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”. Các anh chị tình nguyện viên sẽ được tập huấn kỹ lưỡng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức công nghệ một cách dễ hiểu, gần gũi nhất với bà con và các em nhỏ.

Với hơn 101 triệu người dân, trong đó có hàng chục triệu học sinh và thanh thiếu niên đang học tập, sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa – phong trào “Bình dân học vụ số” như một cây cầu nối, đưa các bạn đến gần hơn với thế giới hiện đại. Từ chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng hay lớp học online, các bạn học sinh vùng cao giờ đây không chỉ học chữ mà còn học cách làm chủ công nghệ.
Bằng trái tim nhiệt huyết và đôi tay lan tỏa tri thức, tuổi trẻ Việt Nam đang từng bước giúp đất nước tiến nhanh trên con đường chuyển đổi số. Và trong hành trình ấy, các bạn nhỏ ở vùng cao sẽ luôn là những người bạn đồng hành, học hỏi và phát triển cùng thời đại mới.