Buổi học phòng chống xâm hại cực thú vị của trường THCS Tây Tựu

Nguyễn Hà
Chiều ngày 6/10, các bạn học sinh trường THCS Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có buổi học kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và chống bắt cóc từ các thầy ở Trung tâm Phòng chống Tai nạn Thương tích trẻ em (CAIP).

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em (CAIP) đã phối hợp với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình Áo Giáp Vàng với chủ đề “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức liên quan đến lĩnh vực xâm hại tình dục để các em có thể tránh được những nguy hại từ xung quanh.

Ngày 6/10/2017, chương trình "Dạy - học kỹ năng phòng, chống xâm hại; chống bắt cóc" cho học sinh quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra tại trường THCS Tây Tựu.

Các thầy cô giáo từ Trung tâm Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em (CAIP) đã trang bị cho các bạn học sinh những kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại một cách hiệu quả nhất.

Tại buổi học đặc biệt này, các bạn học sinh không còn ngại ngần khi chia sẻ về những vấn đề nhạy cảm. Các bạn được học cách nhận biết những hành vi đụng chạm an toàn và không an toàn từ người lớn để có ứng xử phù hợp, tránh bị xâm hại. Nhiều học sinh bày tỏ sự cảnh giác trong những tình huống bị cho không an toàn như người lạ gõ cửa xin vào nhà, người lạ rủ rê vào chỗ kín, người quen ôm hôn...

Bằng những câu chuyện thực tế, những câu hỏi thực tế nhất với trẻ em mà các thầy mang tới khiến các bạn rất hào hứng tham gia.

Bạn Chu Văn An (Lớp 6A2, trường THCS Tây Tựu) vui vẻ chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình được biết chi tiết về các khái niệm xâm hại, cũng như lần đầu được hướng dẫn thoát hiểm trong những tình huống nguy hiểm. Mình thấy rất vui vì được trải nghiệm thực tế cùng các bạn và thầy cô".

Những tình huống thực tế được đặt ra và các thầy hướng dẫn cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Mới đầu các bạn còn e ngại không dám thực hành, nhưng với độ hấp dẫn có thể thoát khỏi vòng vây của kẻ "yêu râu xanh", ai ai cũng đều muốn được học.

Cô Nguyễn Hương Giang (Phó Hiệu trưởng trường THCS Tây Tựu) cho biết: "Vấn nạn xâm hại trẻ em hiện nay rất nhức nhối, bản thân tôi là một cô giáo, một bậc cha mẹ cũng không khỏi lo lắng. Dưới sự chỉ đạo của Quận Bắc Từ Liêm, trường THCS Tây Tựu phối hợp Trung tâm phòng chống Tai nạn Thương tích trẻ em tổ chức buổi học kỹ năng bổ ích cho các em. Thông qua chương tình này, nhà trường mong muốn các bạn có kỹ năng thực tế để bảo vệ mình".

Chương trình "Dạy - học  kỹ năng phòng, chống xâm hại; chống bắt cóc" sẽ được triển khai tới khắp các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và rộng hơn là cả nước. Các bạn học sinh trường THCS Tây Tựu chắc chắn đã có những kiến thức rất bổ ích trong cuộc sống hàng ngày để có thể tự bảo vệ chính mình cũng như bạn bè của mình khỏi những mối nguy hại về xâm hại tình dục.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Buổi học phòng chống xâm hại cực thú vị của trường THCS Tây Tựu tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.