Bút laser có thể hủy hoại đôi mắt của bạn?

Nguyễn Thị Đức
Nghiên cứu gần đây cảnh báo, các loại bút laser rẻ tiền được bán tràn lan trên thị trường có thể làm mắt bị thương.

Bút laser là các loại thiết bị cầm tay có hình dạng giống cây bút viết, chủ yếu được dùng để chỉ các điểm cần lưu ý ở xa bằng một đường sáng có màu khá mạnh. Chúng được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi, bao gồm văn phòng làm việc, trường học và cả gia đình.

Những nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT tại Melbourne đã mua bốn mẫu bút laser đỏ và xanh lá, tất cả đều có giá dưới 30USD tại Úc, và trung bình là khoảng 22,9 USD Mỹ. Kết quả là bốn mẫu bút laser xanh đều có tia chiếu trên 1milliwatt (mW), giới hạn an toàn tối đa tại Úc. Các mẫu bút laser được thử nghiệm thậm chí còn vượt trên mức độ an toàn này tới 51-127 lần. Vì thế, chúng có thể gây hại cho mắt.

Ánh sáng laser có thể làm mù ánh sáng tạm thời. (Ảnh minh họa).

Với mẫu màu đỏ, 3/4 mẫu nằm trong giới hạn an toàn.

Với mẫu bút màu xanh, vượt giới hạn an toàn quá mức có thể gây tổn thương võng mạc nghiêm trọng. Màu đỏ ít gây vấn đề hơn vì tia sáng không tập trung như màu xanh. Tuy vẫn còn vài nguy cơ với màu đỏ, nhưng phản ứng bình thường của con người với ánh sáng là chớp mắt và quay đi, như vậy cũng đã tránh được khá nhiều tác hại vĩnh viễn do ánh sáng gây ra.

Những loại bút laser này gây quan ngại vì chúng được bán rộng khắp, ai cũng có thể mua tại các cửa hàng. Dù nghiên cứu được thực hiện tại Úc, nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng bày tỏ mối quan tâm về loại bút này. Tháng 12-2015, cơ quan này đã đưa ra một cảnh báo về việc dùng bút laser, đặc biệt với những người sử dụng chúng như đồ chơi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không được dùng bút laser để chiếu vào mắt.

Quy định của FDA giới hạn độ mạnh của tia sáng trong bút laser đến khoảng 5mW. Thậm chí ngay tại giới hạn 5mW, một tia laser chỉ thẳng vào mắt cũng có thể gây mù ánh sáng tạm thời.

FDA cho rằng nhiều ca tổn thương mắt vì tia laser đã không được báo cáo. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng mắt của trẻ em nhạy cảm nhất với loại thiết bị này, và mắt người lớn cũng có thể bị tổn hại tương tự.

Theo Pháp luật TP.HCM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bút laser có thể hủy hoại đôi mắt của bạn? tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Khuyến cáo dịch bệnh gia tăng dịp cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh

'Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan' - Đây là khuyến cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề.