Cà Mau: Bắt tạm giam 7 bị can để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

PV
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 15 tuổi, trong đó 6 bị can là họ hàng với nạn nhân.

Chiều 15/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 15 tuổi.

Cụ thể, các bị can vừa bị Cơ quan Công an khởi tố, bắt giam gồm Đặng Chí Nguyền (50 tuổi); Trần Văn Tông (26 tuổi); Lâm Văn Nhớ (21 tuổi); Nguyễn Khánh Băng (22 tuổi); Nguyễn Khánh Tiên (26 tuổi); Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi). Sáu bị can trong vụ án đều trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và cùng là họ hàng với nạn nhân.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.
Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Ngoài ra còn có bị can Lâm Trung Luân (37 tuổi), trú tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Nạn nhân trong vụ án nói trên được xác định là bạn T.T.N.Y (15 tuổi), trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Theo điều tra ban đầu, ngày 18/2, bị can Lâm Trung Luân chở  Y vào một nhà nghỉ ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước để quan hệ tình dục. Tại cơ quan công an, T.T.N.Y khai, vào khoảng tháng 10/2023, trong quá trình đi chăm bà nội tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước thì có gặp và quen biết Lâm Trung Luân và giữa 2 người phát sinh tình cảm. Sau đó, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Ngoài ra, T.T.N.Y còn khai thêm, trong thời gian sinh sống tại nhà bà nội cùng gia đình cô dượng từ năm 2017 (thời điểm nạn nhân khoảng 7 tuổi) đến nay, Y đã bị 6 bị can, đều là họ hàng của mình nhiều lần quan hệ tình dục. Trong đó, bị can Đặng Chí Nguyền là dượng, bị can Tông và Nhớ là hai người con của cô ruột nạn nhân...

Theo chính quyền địa phương, sau khi ly dị, cha của  T.T.N.Y có vợ khác và có thêm 2 người con riêng. Khi mẹ kế qua đời, cha ruột đã gửi Y cho ông bà nội nuôi dưỡng. Sau khi phát hiện vụ việc, địa phương cùng ngành chức năng đề nghị đưa cháu Y vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, nhưng cha của Y không đồng ý và đã đưa cháu Y về nhà nuôi dưỡng.

Ngay khi vụ việc được trình báo với cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin trước đó, ngày 21/2 vừa qua, bà T.C.A (cô ruột của nạn nhân, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) đã đến Công an xã Tân Hưng Đông trình báo vụ việc cháu gái của bà là T.T.N.Y bị Lâm Trung Luân đưa đến nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Ngay sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, xử lý theo quy định.

Kiến thức pháp luật

Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể đối diện khung hình phạt như sau:

- Khung cơ bản: bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp:

+ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

- Khung hai: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

* Có tính chất loạn luân;

* Làm nạn nhân có thai;

* Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

* Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

* Phạm tội 02 lần trở lên;

* Đối với 02 người trở lên;

* Tái phạm nguy hiểm.

- Khung ba: bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi thuộc một trong các trường hợp sau:

* Có tổ chức;

* Nhiều người hiếp một người;

* Đối với người dưới 10 tuổi;

* Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

* Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

* Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Bắt tạm giam 7 bị can để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại chuyên mục Điều Em Muốn Nói của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Điều Em Muốn Nói khác

Món bánh không thể thiếu vào đêm Giáng sinh

Chắc hẳn các bạn nhỏ chúng mình đã từng ít nhất một lần nhìn thấy trong một bộ phim hoặc truyện về đêm Giáng sinh có một loại bánh quy hình người với họa tiết bắt mắt được trang trí trên đó. Hôm nay, báo Đội xin giới thiệu cho các bạn một món bánh đặc trưng và “không thể thiếu” vào đêm Giáng sinh ở một số quốc gia châu Âu nha!

Tuyển Tập Những Khoảnh Khắc "Ngày Ấy - Bây Giờ"

Thời gian dường như thay đổi mọi thứ; năm tháng trôi qua biến con người, phong cảnh thành những phiên bản khác nhau ở mỗi thời đại. Và chỉ ngắm nhìn những bức ảnh so sánh quá khứ và hiện tại thì chúng ta mới nhận thấy rõ sự thay đổi đó.