Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31

Bảo Bối
Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sẽ chính thức khởi tranh tại thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh lân cận.

SEA Games lần này được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với sự tham dự của hơn 7.800 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của 11 đoàn thể thao các nước trong khu vực. SEA Games 31 là dịp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, khai thác thế mạnh du lịch văn hóa của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành nói riêng và để bảo đảm tổ chức thành công đại hội, đến nay, các địa phương đã hoàn tất công tác bảo đảm cơ sở vật chất, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh, phòng, chống dịch, hậu cần và dịch vụ khác.

Tại Hà Nội, đến nay, tất cả 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô đã thực hiện chỉnh trang cảnh quan, môi trường, ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Quận Nam Từ Liêm là nơi có sân vận động Mỹ Ðình cùng một số địa điểm thi đấu khác đã trang trí những cụm pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, trồng lại hoa dọc các tuyến đường trên địa bàn 10 phường. Nhiều phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, trồng thêm các chậu cây để tạo ấn tượng đẹp với các du khách quốc tế. Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games, thành phố sẽ tổ chức 16 chương trình văn hóa, nghệ thuật tại trung tâm thành phố và các quận, huyện, thị xã phục vụ nhân dân và khách quốc tế.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 3
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 4

 

Tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games 31 tại: Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên (TP Hạ Long), Khu Nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP Uông Bí), Sân vận động Cẩm Phả (TP Cẩm Phả).

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 4
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 5
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 6

Cùng với công tác chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, ăn, nghỉ của các đoàn vận động viên cho các môn thi đấu, thời điểm này, công tác chỉnh trang đô thị, trang trí khánh tiết đã được các địa phương thực hiện, tạo không khí phấn khởi chào đón ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 3

Tại SEA Games 31, tỉnh Nam Định đăng cai tổ chức thi đấu các trận thuộc bảng B và một trận bán kết môn bóng đá nam. Đến nay, các công tác chuẩn bị phục vụ sự kiện đã hoàn tất.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2

Sân vận động Thiên Trường có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, nơi diễn ra các trận thi đấu, đã được đầu tư hơn 25 tỷ đồng để thay mới mặt cỏ, bảng điện tử, ghế ngồi khán đài; nâng cấp hệ thống âm thanh, chiếu sáng, cấp điện; lắp đặt trang, thiết bị cho các phòng chức năng; nâng cấp khu vực tác nghiệp cho phóng viên báo chí với hệ thống phát mạng internet tốc độ cao… 

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1

Bắc Giang là nơi đăng cai tổ chức thi đấu bộ môn cầu lông của SEA Games 31 cũng đã được khẩn trương chuẩn bị. Hàng nghìn mét vuông vỉa hè được tu sửa, hàng nghìn cây xanh trên các tuyến phố được chỉnh trang thay thế hoặc trồng mới. Cầu Xương Giang bắc qua dòng sông Thương là điểm đầu vào thành phố được dọn dẹp vệ sinh, cắm cờ, dựng pa-nô, treo khẩu hiệu đón chào SEA Games.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 4
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 3

Thành phố Bắc Giang có sáng kiến vận động người dân trên tất cả các tuyến phố chính trang trí đèn led chạy chung quanh tường nhà, kết hợp với đèn trang trí trên những hàng cây giúp thành phố lung linh huyền ảo về đêm.

Tỉnh Bắc Ninh là địa điểm diễn ra 4 bộ môn thi đấu cho SEA Games 31 gồm: Kickboxing, boxing, quần vợt, bóng ném trong nhà. Đến nay những nhà thi đấu này đã hoàn tất các công tác chuẩn bị và sẵn sàng chào đón các đoàn thể thao đến tranh tài.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 3
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 5
Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 4

Tỉnh Hà Nam được giao đăng cai bộ môn bóng đá Futsal, với điều kiện thuận lợi là gần Thủ đô Hà Nội, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã được đầu tư với trang, thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức giải. Trong dịp này, tỉnh cũng tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hà Nam đến với bạn bè khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức SEA Games 31 và các tiểu ban để chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm, tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ kèm theo. Lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc của địa phương để chào mừng SEA Games 31 và tiếp đón các khách du lịch trong nước, khu vực, quốc tế.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1

Tỉnh Ninh Bình được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức môn karate tại SEA Games 31. Hiện tại, tỉnh đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội. Các trận thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2022.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 1

Ban Tổ chức SEA Games 31 của tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Du lịch... tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ... phục vụ tổ chức thi đấu môn Karate.

Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 - Ảnh 2

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các tỉnh, thành sẵn sàng chào đón SEA Games 31 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.