Năm nay, thí sinh thi tuyển vào các trường công an sẽ tham gia thêm kỳ thi đánh giá

Minh Hồng
Đây là lần đầu tiên, khối trường công an tổ chức thi đánh giá trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay.

Thông tin được Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an chia sẻ trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 tối ngày 20/2. 

Theo Đại úy Tuấn sẽ có nhiều thay đổi điểm mới ở khối ngành Công an trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Các trường công an có 3 phương thức tuyển sinh. Tuơng tự như năm 2021, là xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ và học lực xếp loại giỏi. 

Phương thức thứ 3 là kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Theo đó, năm nay, Bộ Công an sẽ lần đầu tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh. 

Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, được tổ chức trong một buổi và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phần trắc nghiệm ngoài nội dung tương ứng với môn học theo tổ hợp xét tuyển còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn. Điểm bài thi riêng sẽ chiếm 60% tổng điểm, còn kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Tám trường công an sẽ tổ chức thi đánh giá là: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Năm nay, thí sinh thi tuyển vào các trường công an phải tham gia thêm kỳ thi đánh giá - Ảnh 1

Bên cạnh đổi mới phương thức tuyển sinh, một số thay đổi đáng chú ý về tiêu chí xét tuyển của các trường công an như: Với thí sinh nam, yêu cầu về chiều cao tăng từ 1,62 m lên 1,64 m. Quy định chiều cao với thí sinh nữ vẫn giữ nguyên 1,58 m. Riêng với thí sinh người dân tộc thiểu số, nam 1,62 m còn nữ 1,56 m.

Độ tuổi của thí sinh cũng có sự thay đổi. Học sinh phổ thông dự thi không quá 22 tuổi, tăng thêm hai tuổi so với trước đây. Riêng người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi, tăng ba tuổi.

Đại úy Tuấn cho biết thêm, Bộ Công an dự kiến kiểm tra khả năng vận động của thí sinh thông qua một số bài kiểm tra về thể lực như chạy 100 m, chạy 500 m, bật xa tại chỗ, co tay xà đơn...

Trong tháng 3 hoặc 4, Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường và bài thi mẫu để thí sinh tham khảo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Năm nay, thí sinh thi tuyển vào các trường công an sẽ tham gia thêm kỳ thi đánh giá tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác