Cẩm nang về “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” – Ngành học mới với mức lương “ngàn đô”

Huệ Anh
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành học “hot” trong thời điểm hiện tại. Năm nay, nhiều trường đại học đã mở thêm ngành này và được đông đảo thí sinh quan tâm.

Kinh doanh – quản lý là nhóm ngành được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Nhóm ngành này cũng có sự phân ngành đa dạng như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Marketing,... Nhưng trong vài năm gần đây, một số trường đại học ở Việt Nam đã bổ sung thêm một ngành mới được đánh giá là xu hướng của thời đại và có cơ hội việc làm rộng mở là “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng”.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình kinh doanh. Nó là chuỗi các hoạt động như: lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa, kiểm soát nguồn nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ.

Bởi vậy, ngành học này sẽ phục vụ người học xây dựng nên một “bức tranh toàn cảnh” của cả hệ thống, thực hiện tốt nhiệm vụ đưa ra chiến lược thích hợp để phân phối sản phẩm tới thị trường trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức gì?

Khi theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối, giao nhận vận tải, quản trị chiến lược, xây dựng – quản lý hệ thống các kho bãi và các điểm kết nối kho bãi, các phương thức vận tải như đường bộ, đường sắt, đường biển; kiến thức bổ trợ về marketing quốc tế, tài chính – kế toán trong vận tải đa phương thức cũng như được thực hành, thực tập thường xuyên với các tổ chức hay hiệp hội logistics.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được bồi dưỡng nhiều “hành trang” quan trọng như: khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tính toán, kỹ năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược, công nghệ thông tin,... cùng các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian.

Cơ hội việc làm của ngành học mới

Theo PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thì ngành học này đã mở được vài năm và sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp đặt hàng rất nhiều.

Theo thống kê của Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam, hiện nay có khoảng 1800 doanh nghiệp logistics đang hoạt động tại nước ta, trong đó có tới 20% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động dưới hình thức vận tải, lưu kho, xuất nhập khẩu và con số này được sự đoán sẽ còn tăng chóng mặt trong thời gian tới.

Ước tính, Việt Nam cần thêm khoảng 18.000 nhân lực tham gia vào lĩnh vực này, chưa tính các doanh nghiệp hoạt động khác ngành. Điều này cho thấy, logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có tiềm năng phát triển và tạo ra cơ hội việc làm lớn cho người học. Các sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có mức lương cao, ổn định tại các doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước ngay sau khi ra trường.

Các cấp bậc của nghề logicstics

Các trường đại học giảng dạy ngành logistics

 

Dưới đây là danh sách các trường đại học được đánh giá cao trong công tác đào tạo ngành Logistics mà bạn có thể tham khảo:

– Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội

– Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

– Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2

– Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

– Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc Gia TP.HCM

– Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

THCS Thành Sen: Chung một mái nhà – Vững bước tiến lên

Chiều 14/10, Liên đội Trường THCS Thành Sen, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2026–2027, đánh dấu một chặng đường mới của công tác Đội sau khi các cơ sở giáo dục được sáp nhập. Đây không chỉ là dịp tổng kết, định hướng hoạt động mà còn là cơ hội để các đội viên cùng vun đắp tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng ngôi nhà chung mang tên Thành Sen.

Huyền Anh - Cô bạn nhỏ có nhiều thành tích

Bước vào lớp 6 tại trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng), Hồ Huyền Anh mang theo hành trang là những trải nghiệm đáng nhớ trong 5 năm học ở trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (TP. Đà Nẵng). Từ học tập, hoạt động Đội đến văn nghệ và sẻ chia cộng đồng, mỗi trải nghiệm đều giúp cô bạn thêm tự tin trên hành trình mới.

Rèn kỹ năng, luyện tri thức cùng công tác Đội

Tại trường THCS Lê Quý Đôn (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh), công tác Đội được triển khai gắn với học tập, rèn luyện kỹ năng và xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Từ chương trình Phát thanh Măng non, chăm sóc khuôn viên trường đến những sân chơi trí tuệ, đội viên có thêm cơ hội chủ động tham gia, thể hiện năng lực và trưởng thành qua từng hoạt động.

Trách nhiệm nhà trường trong việc trang bị, giáo dục kỹ năng số cho học sinh khi tham gia môi trường mạng

Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong học tập, giao tiếp và đời sống của học sinh. Trước những nguy cơ từ tiềm ẩn khi các em tham gia không gian mạng như tiếp cận các thông tin sai lệch, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay lộ dữ liệu cá nhân, nhà trường đóng vai trò then chốt trong việc giúp học sinh hình thành kỹ năng số, kỹ năng biết tự bảo vệ và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Chung một mái nhà, lan tỏa phong trào Đội

Sau sáp nhập, các trường học đứng trước những yêu cầu mới trong tổ chức hoạt động giáo dục và công tác Đội. Dẫu thêm nhiều trọng trách, ngọn lửa nhiệt huyết của thầy cô vẫn luôn được thắp sáng, đặc biệt trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc và phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”.